12:17 28/12/2012

PVN tiết giảm được 5.104 tỷ đồng vượt xa cam kết ban đầu

Thực hiện nghiêm túc Chương trình tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tiết giảm được 5.104 tỷ đồng, vượt xa mức cam kết ban đầu tới 1.389 tỷ đồng.

Thực hiện nghiêm túc Chương trình tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tiết giảm được 5.104 tỷ đồng, vượt xa mức cam kết ban đầu tới 1.389 tỷ đồng.

 

Đây là thông tin được Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Phùng Đình Thực công bố tại họp báo trực tuyến sản xuất kinh doanh chiều 27/12.

 

Theo ông Thực, đầu năm 2012, PVN đăng ký với Chính phủ tiết giảm 3.715 tỷ đồng. Ngay cả với con số ban đầu này, nhiều lãnh đạo bộ, ngành còn tỏ ra hoài nghi về khả năng thực hiện của PVN. Song PVN đã thực hiện vượt cam kết ban đầu nhờ không chỉ tiết giảm chi tiêu hành chính đơn thuần, mà còn tập trung phát huy sáng kiến, sáng chế và các giải pháp để hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào, đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án vào hoạt động sớm hơn kế hoạch. Đây mới là phần tiết kiệm lớn nhất, ông Thực nhấn mạnh.

 

Năm 2012, PVN đã hoàn thành vượt mức và về đích sớm hầu hết các chỉ tiêu được giao: Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 37% chỉ tiêu được giao và sớm 3 tháng; khai thác dầu đạt 16,7 triệu tấn-tăng gần 10% so với năm 2011 và sớm 19 ngày, khai thác khí đạt 9,3 tỷ m3-tăng gần 7% so với năm 2011 và sớm 12 ngày; sản xuất phân đạm urê đạt 1,422 triệu tấn, tăng 17,5% so với kế hoạch, tăng hơn 73% so với năm 2011 và về đích sớm 20 ngày. Trong khi đó, giá dầu thô trung bình năm 2012 đạt 117,6 USD/thùng, cao hơn 1,7% so với năm 2011.

 

Nhờ vậy, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 772.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch 17%, tăng 14,4% so với năm 2011. Tổng lợi nhuận trước thuế của toàn PVN 113.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19,4% và tăng 12,4% so với năm 2011 nhờ sự đóng góp rất lớn từ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, sản xuất đạm, dịch vụ kỹ thuật dầu khí...

 

Đặc biệt, Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước 186.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch 51.480 tỷ đồng (2,45 tỷ USD), tăng 15,8% so với năm 2011. Đây là con số nộp ngân sách mà không một doanh nghiệp nào, tỉnh thành nào vượt qua trong bối cảnh kinh tế hiên nay, ông Thực khẳng định.

 

Theo PVN, năm 2013, với giá dầu được Quốc hội tính toán khoảng 90 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với năm 2012 này nên kế hoạch doanh thu của PVN chỉ là 653.300 tỷ đồng, giảm so với năm 2012.

 

 

Nguyễn Kim Anh