08:17 24/08/2014

Putin–Obama mới điện đàm 10 lần trong năm

Theo số liệu của Điện Kremlin, ông Obama đã trò chuyện với nhà lãnh đạo Nga 5 lần kể từ khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea ngày 21/3 và tổng cộng 10 lần kể từ đầu năm đến nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới chỉ điện đàm với người đồng cấp Obama ít lần trong năm nay. Theo số liệu của Điện Kreamlin, ông Obama đã trao đổi qua điện thoại với nhà lãnh đạo Nga 5 lần kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ngày 21/3 và tổng cộng 10 lần từ đầu năm đến nay. Nhà Trắng cũng xác nhận con số này.


Trong khi đó, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có 33 cuộc điện thoại với Tổng thống Putin trong năm nay. Bà Merkel lớn lên ở Đông Đức, vốn thuộc khối Liên Xô cũ vì thế có thể nói tiếng Nga, còn ông Putin thì đương nhiên thành thạo tiếng Đức với 6 năm hoạt động mật vụ tại đây. Nữ thủ tướng Đức đã đóng vai trò then chốt trong các cuộc thương lượng với Nga trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng Crimea và Đông Ukraine.

Tính tổng cộng thì Tổng thống Putin đã có 130 cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới từ đầu năm đến nay. Trong đó, ông trò chuyện với Tổng thống Pháp Francois Hollande cả thảy 15 lần. Số lần điện đàm với ông chủ Nhà Trắng của nhà lãnh đạo Nga chỉ tương đương với số lần ông trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, với 9 cuộc.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Anh David Cameron đều điện đàm với ông Putin 6 lần.

Cũng theo tiết lộ của Điện Kremlin, 4 trong số các cuộc điện đàm Putin-Obama diễn ra trong tháng 3/2014, tháng Nga sáp nhập Crimea. Trong số này có cuộc điện đàm marathon tới 90 phút vào đầu tháng 3, khi Nga bị phương Tây cáo buộc huy động quân đội tới Crimea.


T.H (Theo NBCNews)