05:07 22/05/2014

Putin: Hợp đồng khí đốt với Trung Quốc là công trình lớn nhất TG

Hợp đồng giữa tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga và Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã trở thành thỏa thuận lớn nhất trong các thời kỳ của Liên Xô trước đây và Nga trong lĩnh vực khí đốt.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, hợp đồng giữa tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga và Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã trở thành thỏa thuận lớn nhất trong các thời kỳ của Liên Xô trước đây và Nga trong lĩnh vực khí đốt.

Tổng thống Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.


Hãng Itar-Tass đưa tin trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh việc thực thi văn bản này trong vòng 4 năm sẽ trở thành công trình xây dựng lớn nhất thế giới.

Giá bán khí đốt cho Trung Quốc theo hợp đồng được ký kết ngày 21/5 giữa Gazprom và CNPC được gắn với giá thị trường dầu thô và sản phẩm dầu mỏ. Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak, đợt cung cấp khí đốt đầu tiên sang Trung Quốc qua các tuyến đường ống phía Đông có thể sẽ bắt đầu sau 4-6 năm nữa.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 21/5 đã hạ thấp tầm ảnh hưởng của thỏa thuận năng lượng khổng lồ giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng nó chẳng có bất cứ tác động nào tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm đến Mexico, ông Kerry nói: “Cá nhân tôi không cho rằng việc Nga ký kết một thỏa thuận khí đốt với Trung Quốc mà họ đã xúc tiến trong 10 năm qua có bất cứ tác động nào tới những điều sẽ xảy ra ở Ukraine”.


Trong một diễn biến liên quan, ông Putin cũng tuyên bố tuyên bố Moskva và Tehran sẽ tiếp tục hợp tác, bất chấp những “bất ổn” nào đó trong quan hệ quốc tế và xung quanh Iran, tại cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở Thượng Hải hôm 20/5.

Ông Putin khái quát rằng Nga và Iran không chỉ là hàng xóm, mà còn là những đối tác lâu dài đáng tin cậy. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Moskva và Tehran đã thực thi hàng loạt dự án lớn và 2 nước có nhiều khả năng khác để mở rộng hợp tác. Tổng thống Putin cũng nhận định rằng Nga và Iran có trách nhiệm lớn đối với tình hình trong khu vực Caspi.

Về phần mình, ông Rouhani khẳng định Tehran đang tập trung hợp tác với Nga theo tất cả các hướng. Ông cũng bày tỏ hy vọng sự hợp tác Nga-Iran trong những tháng gần đây sẽ góp phần giảm bớt nguy cơ xung đột vũ trang trong khu vực. Tổng thống Iran kết luận rằng quan hệ giữa hai nước trong những năm gần đây đã trở nên ấm áp và tin cậy hơn.


T.N