02:14 18/02/2015

Putin gửi thông điệp mạnh mẽ tới Poroshenko

Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trước các cuộc đàm phán của "Bộ tứ Normandie" ở Minsk được cho đã gửi tới người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko "thông điệp mạnh mẽ" về khu vực Đông Nam nước này hậu chiến tranh.

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trước các cuộc đàm phán của "Bộ tứ Normandie" ở Minsk đã gửi tới người đồng cấp Ukraine, ông Petro Poroshenko "thông điệp mạnh mẽ" về khu vực Đông Nam nước này hậu chiến tranh.

Kết quả là các bên đã thông qua Tổng thể các biện pháp thực thi các thỏa thuận Minsk, bao gồm việc ngừng bắn tại Donbass từ 15/2, rút vũ khí hạng nặng và thiết lập vùng đệm.

Ông Lukashenko nói với kênh truyền hình NTV: "Tôi và ông Poroshenko đã liên lạc với nhau. Đây cũng là việc của tôi. Đưa ông ấy vào công việc, nói, gợi ý điều gì đó. Tuy nhiên Putin đã gửi tới ông ấy một thông điệp rất dễ chịu và mạnh mẽ, nghiêm túc về qui chế hậu chiến tranh của các vùng lãnh thổ đó".

Đề cập tới các cuộc đàm phán, ông Lukashenko lưu ý Tổng thống Ukraine đã căng thẳng. Ống nói: "Petro đã căng thẳng, tôi thấy điều này, và 2, 3 lần phải hỏi cố vấn và gọi điện cho quân đội".


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)