09:22 24/09/2014

PTT Hoàng Trung Hải dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hà Lan

Tại La Haye, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan và Cục Doanh nghiệp Hà Lan thuộc Bộ Kinh tế Hà Lan tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hà Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chiều 24/9, tại La Haye, (Hà Lan), Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI) thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan và Cục Doanh nghiệp Hà Lan (RVO) thuộc Bộ Kinh tế Hà Lan tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Hà Lan. Gần 250 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp của hai nước đã tham dự diễn đàn.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Hà Lan tại La Haye.

 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai phía khai thác tốt tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, dệt may, năng lượng, đóng tàu. Thay mặt Chính phủ Hà Lan, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Thương mại Simon Smits thông báo Hà Lan là một trong những nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng việc sớm ký kết FTA Việt Nam - EU sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước.

 

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu và doanh nghiệp từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã cùng doanh nghiệp Hà Lan thảo luận sâu rộng về những cơ hội hợp tác giữa hai phía trong các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành gồm chính sách đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, dệt may. Dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đã cùng đại diện Bộ Kinh tế Hà Lan ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác rau và hoa quả. Bên lề Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp đại diện một số Tập đoàn lớn của Hà Lan như Shell, Royal Friesland Campina, Heineken và Ngân hàng ING.

 

Diễn đàn là một hoạt động nhằm triển khai các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, cụ thể là Đối tác chiến lược về Thích ứng với Biến đổi khí hậu và Quản lý nước (thiết lập năm 2010) và Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (thiết lập năm 2014).

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham quan Triển lãm “Không gian Việt” tại Trung tâm Beurs Van Berlage.


Trước đó cùng ngày, trong khuôn khổ "Ngày Việt Nam tại Hà Lan 2014", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát biểu khai mạc và tham quan Triển lãm “Không gian Việt” tại Trung tâm Beurs Van Berlage ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao Smits khẳng định quan hệ giữa hai nước đang "đơm hoa kết trái theo thời gian". Ủy viên Hội đồng thành phố Amsterdam H. Gaubitz cho biết Thị trưởng Amsterdam sẽ thăm Hà Nội vào tháng 12 tới nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa hai thành phố Amsterdam - Hà Nội và sẽ ký kết Bản ghi nhớ để khẳng định mối quan hệ hữu nghị này.

 

Đến với “Không gian Việt”, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu vẻ đẹp văn hóa, đất nước, con người, cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thông qua các hình ảnh triển lãm theo chủ đề như áo dài và trang phục truyền thống, đồng bằng châu thổ, cao nguyên miền Trung, di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận (Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Thánh địa Mỹ Sơn)...

 

Nhằm quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, triển lãm dành một không gian đáng kể để trưng bày dưới hình thức “thử, nếm” nhiều sản phẩm tiêu biểu như cacao, hạt điều, cà phê… Tại đây, công chúng Hà Lan cũng được thưởng thức hương vị đậm đà của món phở do các đầu bếp Việt Nam chuẩn bị. Triển lãm được mở cửa miễn phí đến hết ngày 26/9 và hứa hẹn sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng Hà Lan.

 

Tối 24/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hà Lan và lên đường sang thăm chính thức Phần Lan.

 

TTXVN/Tin Tức