08:18 14/08/2014

PS4 của Sony cán mốc kỉ lục 10 triệu bản

Hãng Sony mới đây thông báo lượng hàng bán ra toàn cầu của máy chơi điện tử PS4 đã cán qua mốc 10 triệu bản trong chưa đầy 1 năm.


Hãng Sony hôm thứ 4 (13/8) thông báo lượng hàng bán ra toàn cầu của máy chơi điện tử PS4 đã cán qua mốc 10 triệu bản trong chưa đầy 1 năm.

PS4 cán mốc 10 triệu bản.


PS4, sản phẩm được tung ra thị trường vào tháng 11 năm ngoái, thực sự là một điểm sáng đối với một hãng điện tử đang gặp khó khăn như Sony, trong bối cảnh đầu năm nay hãng phải khởi động một đợt tái cơ cấu sâu rộng nhằm khôi phục lại lợi nhuận. Việc đưa PS4 ra thị trường Mỹ và các nơi khác giúp cải thiện doanh thu của hãng Sony sau những phản ứng thất vọng về máy điện tử thế hệ trước: PS3.

Trong tình thế PS4 đang phải cạnh tranh khốc liệt trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường giải trí gia đình với sản phẩm Xbox One của Microsoft và Wii U của Nitendo thì con số trên là tín hiệu đáng để ăn mừng, bởi cuối năm 2012, Nintendo tung ra thị trường máy chơi điện tử Wii U song chỉ bán được 5,86 triệu bản trong hơn 12 tháng.

Tuy nhiên, các thiết bị cầm tay vẫn còn phải chịu áp lực lớn để khẳng định vị trí của mình trên thị trường, khi mà hiện nay nhiều người có thể dễ dàng chơi game được tải sẵn trên các thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng.

 Ông Shawn Layden, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty thiết bị giải trí Sony Computer Entertainment tại Mỹ, nói: “Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc giữ vững kỉ lục của PS4 và xu hướng mà thiết bị này mang tới cho giới game thủ toàn cầu trong việc định hình về trò chơi điện tử thế hệ tiếp theo”.

Tháng trước, Sony đã công bố khoản lợi nhuận trong quý đầu tiên, nhờ nhu cầu lớn về PS4 và đồng yên xuống giá mạnh. Bộ phận kinh doanh thiết bị game xuất hiện như là vị cứu tinh tiềm năng cho Sony giữa lúc hãng phải vật lộn để tự thay đổi trong kỉ nguyên số hiện nay, khi đã bị một số đối thủ nhanh nhạy khác bỏ xa, trong đó có hãng Samsung của Hàn Quốc.


Bobby Nghiêm (theo AFP)