11:10 28/11/2011

PJD chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Marốc

Theo kết quả chính thức công bố ngày 27/11, đảng công lý và phát triển (PJD) đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Marốc.

Theo kết quả chính thức công bố ngày 27/11, đảng công lý và phát triển (PJD) đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Marốc.

Chủ tịch PJD, ông Abdelilah Benkirane vui mừng với chiến thắng vừa giành được. Ảnh: Internet.


Thông cáo của Bộ Nội vụ Marốc cho biết, đảng PJD đã giành được 107 ghế trong tổng số 395 ghế Quốc hội. Đảng Istiqlal (đảng Độc lập) của Thủ tướng mãn nhiệm Abbas el Fassi's đứng thứ hai với 60 ghế và đảng Tập hợp những người độc lập toàn quốc (RNI) về thứ ba với 52 ghế.

Theo Hiến pháp Marốc, Quốc vương Mohammed VI là nguyên thủ quốc gia và là tư lệnh tối cao của quân đội, có nhiệm vụ chỉ định thủ tướng mới từ đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử. Thủ tướng mới có quyền giải tán quốc hội, bổ nhiệm và bãi nhiệm các bộ trưởng.

Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Chủ tịch PJD, ông Abdelilah Benkirane tuyên bố sẵn sàng đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp và sẽ "hợp tác với tất cả các đảng" để lập liên minh. Trong khi đó, ông Fassi’s cũng tuyên bố đảng Độc lập sẵn sàng liên minh với PJD thành lập chính phủ.

Trần Mạch (P/v TTXVN tại Angiêri)