10:12 11/10/2012

Pique: Không có căng thẳng với Madrid như năm trước

Phát biểu với Đài phát thanh Catalunya, trung vệ của Barcelona, Gerard Pique, bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ với Real Madrid đã không còn căng thẳng như năm trước đồng thời nhấn mạnh tuy đội bóng áo đỏ-xanh dẫn trước 8 điểm nhưng Liga vẫn chưa được quyết định.

Phát biểu với Đài phát thanh Catalunya, trung vệ của Barcelona, Gerard Pique, bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ với Real Madrid đã không còn căng thẳng như năm trước đồng thời nhấn mạnh tuy đội bóng áo đỏ-xanh dẫn trước 8 điểm nhưng Liga vẫn chưa được quyết định.


Trung vệ của Barcelona, Gerard Pique. Ảnh Internet.


“Với Real Madrid đã không còn sự căng thẳng như năm trước. Mourinho hiểu rằng ông chẳng nên tìm gì ở Barca bởi vì sẽ không gặp được cái gì và cuối cùng ông đang tìm chính ở ngôi nhà của mình”, cầu thủ chủ chốt trong hàng phòng ngự của Barca và ĐTQG nói một cách đầy ẩn ý trên đài phát thanh nói trên.


Được hỏi về những lục đục trong phòng thay đồ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Gerard Pique nhận xét đó là hậu quả của việc Real Madrid bị Barcelona bỏ xa tới 8 điểm bởi vì “một khi phải đứng sau trên bảng xếp hạng, chẳng ai vui vẻ cả, giống như chúng tôi ở mùa trước thôi mà”.


“Tôi đã từng sống ở nhiều phòng thay đồ và không thấy ở đâu bằng Barca. Madrid có những vấn đề của họ nhưng không cần khía vào đó làm gì:, trung vệ của đội bóng cule và của La Roja nhấn mạnh.


La Liga chưa được quyết định


Theo Gerard Pique, mặc dù Barca đang dẫn Madrid tới 8 điểm nhưng La Liga chưa được quyết định gì cả vì bây giờ mới là tháng 10 mà giải đấu thì chỉ kết thúc trong vòng 7-8 tháng nữa.


“Cảm giác hiện nay của chúng tôi là rất tốt, giống như năm đầu tiên của Pep Guardiola, khi chúng tôi dẫn Madrid tới 12 điểm. . Ấy thế mà cuối cùng chúng tôi phải đến sân Bernabeu để giành chiến thắng bởi vì nếu thua ở đó, khoảng cách sẽ bị rút xuống còn một điểm. Và Madrid bây giờ hay hơn Madrid hồi đó nhiều. La Liga chưa được quyết định. Ở năm đó, chúng tôi đã giành được tất cả, nhưng vào tháng 10 thì chưa giành được thứ gì. Chúng tôi thua hai trận liền thế là đi toi 6 điểm. Nếu điều đó xảy ra bây giờ thì chúng tôi sẽ lại bắt đầu”, trung vệ Pique nêu rõ.


Pep, Tito và Puyol


“Đối với tôi, Guardiola là tất cả. Tôi đến với Barca chỉ như một trung vệ thứ tư và Pep đã cho tôi tất cả. Mỗi một buổi tập luyện là một bài học tuyệt vời. Với Tito bây giờ, những năm thắng rất tốt đẹp cũng sẽ đến với chúng tôi. HLV mới đã chinh phục được cả phòng đồ”, cầu thủ rất quan trọng trong hàng thủ của Barca nhấn mạnh.


Gerard Pique cho biết anh đã trách cứ Carles Puyol vì cú lao nên đánh đầu dẫn đến chấn thương một lần nữa và phải nghi thi đấu trong trận kinh điển mới đây và 5-7 tuần nữa.


“Tôi tức Puyol lắm vì không thể tin anh ấy lại làm thế. Anh ấy không còn 24 tuổi, đó lại là phút thứ 80 và chúng tôi đang dẫn 2-0, thế mà vẫn lao lên đánh đầu như vậy. Nhưng đó là Puyi (tên gọi thân mật của Puyol), nếu không như vậy chắc sẽ không phải là anh ấy. Chính vì thế, Puyol sẽ đi vào lịch sử như một trong những trung vệ hay nhất của nền bóng đá thế giới”, Pique nhận xét.



Lưu Bảo Châu