02:11 07/02/2012

Phương Tây tăng cường cô lập Xyri

Phương Tây đang tăng cường các động thái cô lập Xyri, với việc Mỹ ngày 6/2 đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Đamát, đồng thời đề xuất thành lập liên minh quốc tế chống chính quyền Xyri. Gần như cùng lúc, Anh, Bỉ cũng cho triệu Đại sứ tại Xyri về nước để tham vấn về tình trạng gia tăng bạo lực.

Phương Tây đang tăng cường các động thái cô lập Xyri, với việc Mỹ ngày 6/2 đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Đamát, đồng thời đề xuất thành lập liên minh quốc tế chống chính quyền Xyri. Gần như cùng lúc, Anh, Bỉ cũng cho triệu Đại sứ tại Xyri về nước để tham vấn về tình trạng gia tăng bạo lực.

Chính phủ Mỹ thông báo đã cho rút toàn bộ nhân viên ngoại giao cùng Đại sứ Robert Ford về nước để đảm bảo an toàn trước trình trạng bạo lực leo thang dữ dội tại Xyri. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cho biết Đại sứ Ford vẫn sẽ cùng các quan chức cấp cao khác trong chính phủ Mỹ thường xuyên giữ liên lạc với lực lượng đối lập ở Xyria "để thúc đẩy tiến trình chuyển giao chính trị hoà bình mà người dân Xyria đã theo đuổi trong thời gian qua".

Ngoài ra, Mỹ cũng đề xuất thành lập một liên minh quốc tế ủng hộ lực lượng đối lập ở Xyri và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Dự kiến, trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề chống tài trợ khủng bố Daniel Glaser sẽ có chuyến công du đến Nga và Trung Đông từ 6 - 10/2 để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Xyri và Iran.

Cùng ngày, Chính phủ Anh, Bỉ cũng cho triệu Đại sứ tại Xyri về nước để tham vấn về tình trạng bạo lực gia tăng. Đại sứ Xyri tại Luân Đôn cũng đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Anh để nghe phản đối về các vụ bạo lực nghiêm trọng diễn ra tại nhiều thành phố ở Xyri.

Trong khi đó, Nga đang nỗ lực tìm lối thoát cho tình hình Xyri sau khi đã cùng Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về Xyri do phương Tây và Liên doàn Arập (AL) soạn thảo. Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đến Đamát trong ngày hôm nay (7/2) để tìm kiếm lối thoát cho chính quyền của Tổng thống Assad. Trong chuyến đi này, có khả năng ông Lavrov sẽ thuyết phục Tổng thống Assad chuyển giao quyền lực cho cấp phó để mở đường cho việc thành lập chính phủ thống nhất dân tộc theo đề xuất trước đó của AL.



Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có chuyến thăm Xyri trong ngày hôm nay (7/2) nhằm kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad nhanh chóng tiến hành cải cách. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngoại trưởng 6 nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng dự kiến nhóm họp tại thủ đô Riát của Arập Xêút để bàn về tình hình Xyri. Cuộc họp có thể diễn ra vào ngày 11/2, ngay trước thềm Hội nghị Bộ trưởng AL ở thủ đô Cairô của Ai Cập.

Trong một phát biểu ngày 6/2, Tổng thư ký AL Nabil el-Arabi cảnh báo Xyri đang tiến rất gần bờ vực nội chiến sau khi quân đội sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại dân thường. Ông el-Arabi đưa ra cảnh báo trên sau khi lực lượng binh sĩ đào ngũ ở Xyri tuyên bố thành lập “Hội đồng Cách mạng cấp cao” thay thế lực lượng Quân đội Xyri Tự do (FSA) với mục tiêu tiến hành các hoạt động “giải phóng” đất nước.

Theo Tướng Mustafa Ahmed al-Sheikh đào ngũ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định thành lập “Hội đồng Cách mạng cấp cao” được đưa ra chỉ vài giờ sau khi binh sĩ chính phủ Xyri tiến hành đợt tấn công lớn nhất trong 11 tháng qua nhằm vào thành phố Homs làm gần 70 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Các nguồn tin phương Tây cho rằng hơn 6.000 người đã thiệt mạng tại Xyri kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi giữa tháng 3/2011.


TTXVN/Tin Tức