05:13 18/05/2015

Phương Tây kêu gọi xem xét lại án tử hình cựu Tổng thống Morsi

Án tử hình do Toà án hình sự Cairo phán quyết đối với cựu Tổng thống Morsi và hơn 100 bị cáo khác nên được xem xét lại tại tòa phúc thẩm.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/5 bày tỏ hy vọng án tử hình do Toà án hình sự Cairo phán quyết đối với cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và hơn 100 bị cáo khác sẽ được xem xét lại tại tòa phúc thẩm.


Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tại một phiên xét xử của tòa án Cairo. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong một tuyên bố, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách An ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini nhấn mạnh án tử hình ông Morsi và hơn 100 bị cáo khác là không phù hợp với cam kết quốc tế của Ai Cập. Nhà ngoại giao EU cho rằng giới chức Ai Cập cần phải đảm bảo việc xét xử phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trong đó quyền của các bị cáo được xét xử công bằng, cũng như điều tra đầy đủ và độc lập.

Cùng ngày, Mỹ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" sau khi Toà án hình sự Cairo kết án tử hình cựu Tổng thống Morsi cùng 100 bị cáo liên quan việc tổ chức vụ vượt ngục quy mô lớn hồi năm 2011. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Washington phản đối việc xét xử và kết án hàng loạt bị cáo nói trên, cho rằng điều này đi ngược với luật pháp và cam kết của Ai Cập với quốc tế. Theo tuyên bố trên, Mỹ tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của một tiến trình xét xử công bằng đối với mọi người dân Ai Cập.

Bộ Ngoại giao Italy cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về phán quyết trên của Tòa án hình sự Cairo. Theo tuyên bố, Italy từ lâu đã bảo vệ quan điểm xóa bỏ án tử hình. Bộ Ngoại giao Italy hy vọng bản án trên sẽ được xem xét lại và cơ quan tư pháp Ai Cập sẽ đưa ra quyết định công bằng dựa trên cơ sở pháp luật.

Ngày 16/5, Toà án hình sự Cairo đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Morsi và 105 bị cáo khác liên quan vụ tổ chức vượt ngục quy mô lớn hồi năm 2011. Cáo trạng của tòa buộc tội ông Morsi và các bị cáo đồng phạm đã sát hại và bắt cóc cảnh sát, tấn công các trụ sở cảnh sát và vượt ngục trong cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi năm 2011. Tuy nhiên ông Morsi bác bỏ tất cả các cáo buộc trên.

Theo luật pháp Ai Cập, các án tử hình được gửi đến Grand Mufti - một tổ chức tôn giáo tối cao ở Ai Cập để xem xét, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, những phán quyết của tổ chức này thường không mang tính ràng buộc đối với quyết định của toà án. Dự kiến, toà án sẽ công bố quyết định cuối cùng vào ngày 2/6 tới. Các bị cáo có thể kháng cáo ngay cả sau khi Grand Mufti đưa ra phán quyết.


TTXVN/Tin tức