01:22 07/01/2012

Phương Tây đề phòng Iran chặn Eo biển Hormuz

Các nước phương Tây đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đề phòng, theo đó sử dụng dầu dự trữ chiến lược để bù đắp gần như toàn bộ nguồn dầu từ vùng Vịnh có thể bị mất nếu Iran chặn tuyến vận tải đường biển quan trọng nhất thế giới này.

Hãng tin Reuters cho hay, trong bối cảnh Iran đe dọa phong tỏa Eo biển Hormuz, các nguồn tin công nghiệp và ngoại giao cho biết phương Tây đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đề phòng, theo đó sử dụng dầu dự trữ chiến lược để bù đắp gần như toàn bộ nguồn dầu từ vùng Vịnh có thể bị mất một khi Iran chặn tuyến vận tải đường biển quan trọng nhất thế giới này.

Tin cho biết các quan chức điều hành cấp cao của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cơ quan đặt trụ sở tại Pari và tư vấn cho 28 quốc gia tiêu thụ dầu mỏ, ngày 5/1 đã thảo luận một kế hoạch tung ra 14 triệu thùng dầu/ngày (bpd) từ nguồn dầu của các chính phủ dự trữ tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước nhập khẩu dầu khác. Quy mô của kế hoạch này lớn gấp hơn 5 lần quy mô của lần tung dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử IEA được thực hiện năm 1990 khi Irắc xâm lược Côoét. Việc tung ra số dầu theo kế hoạch trên, gồm khoảng 10 triệu bpd dầu thô và khoảng 4 triệu bpd các sản phẩm lọc dầu, có thể được duy trì trong một tháng để bù đắp số dầu vận chuyển qua Eo biển Hoócmút - khoảng 16 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Iran đã đe dọa chặn Eo biển Hormuz nếu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, gây tổn hại hoạt động xuất khẩu dầu của Têhêran. Ngày 6/1 vừa qua, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành cuộc tập trận hải quân tại Eo biển Hormuz vào tháng 2/2012, sau khi vừa kết thúc 10 ngày tập trận tại eo biển chiến lược này vào hôm 3/1.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng Iran đóng cửa Eo biển Hormuz và phần lớn những lời đe dọa các bên đưa ra gần đây là cường điệu.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/1 vừa qua, Iran tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức). Cùng ngày, Hải quân Mỹ đã giải cứu một tàu của Iran thoát khỏi cướp biển Xômali trên vùng Biển Arập.

TTXVN/Tin tức