08:02 09/08/2012

Phục dựng vở “Ni cô Đàm Vân”

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn, nhà viết kịch Học Phi - tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996 -, Nhà hát Chèo Việt Nam đã quyết định phục dựng lại vở chèo “Ni cô Đàm Vân”.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn, nhà viết kịch Học Phi - tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996, Nhà hát Chèo Việt Nam đã quyết định phục dựng lại vở chèo “Ni cô Đàm Vân”.


Kịch bản “Ni cô Đàm Vân” của nhà viết kịch Học Phi được Đoàn chèo Hải Phòng dàn dựng lần đầu tiên vào năm 1976, và nhanh chóng gây tiếng vang với cách đề cập gai góc và mới mẻ. Sau thành công của Nhà hát Chèo Hải Phòng, tác phẩm cũng đã được các nhà hát chèo Hà Nội, Nam Định... dàn dựng và gặt hái khá nhiều thành công. Và cho đến nay, “Ni cô Đàm Vân” vẫn là kịch bản mẫu mực của nghệ thuật chèo về đề tài hiện đại.


Dự kiến, vở diễn sẽ được công diễn vào ngày Giỗ tổ Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), sau đó sẽ công diễn tại tỉnh Hưng Yên - quê hương của nhà biên kịch Học Phi.

 

A.A