11:16 10/11/2010

Phú Yên: Tăng lưu lượng xả lũ

Do hồ chứa của các nhà máy thủy điện đã đạt cao trình thiết kế nên từ chiều 8/11, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Phú Yên tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ.

Do hồ chứa của các nhà máy thủy điện đã đạt cao trình thiết kế nên từ chiều 8/11, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Phú Yên tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ.

Đến 9 giờ ngày 9/11, các nhà máy thủy điện đã tăng lượng xả lũ lên gần 7.500 m3/giây; trong đó Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang xả 4.486 m3/giây, thủy điện Sông Hinh 2.000 m3i/giây và nhà máy thủy điện Krông Hnăng xả 1.000 m3/giây.

Mưa lũ làm ngập tràn nhiều nhà dân ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, Thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Thế Lập-TTXVN

Do mưa lớn kết hợp với việc các nhà máy thủy điện tăng lưu lượng xả lũ nên từ chiều tối 8/11, một lần nữa lũ đã tràn vào nội ô thành phố Tuy Hòa, làm ngập nhiều tuyến phố chính từ 0,5 - 0,7 m, nước tràn vào nhà dân ở những khu vực thấp. Bà con tiểu thương ở chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa đã phải dọn hàng hóa lên ngã 5 để buôn bán. Hiện nhiều tuyến phố nội ô thành phố Tuy Hòa vẫn còn ngập, gây khó khăn trong việc đi lại.

Dự báo, trên địa bàn tỉnh còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát các khu dân cư ở những vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp để bảo vệ, sơ tán dân và thông báo cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh. Các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước để phối hợp vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình và hạn chế mức độ ngập lụt hạ du.

Thế Lập