12:15 12/12/2011

Phú Yên: Nhà sập do triều cường

Lúc 21h30 đến 22h ngày 11/12, tại thành phố Tuy Hòa, triều cường xuất hiện, nước biển ập vào kéo móng và làm sập căn nhà rộng khoảng 24 mét vuông

Hàng chục ngôi nhà ở xóm Rớ thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đang chịu ảnh hưởng bởi triều cường liên tục xảy ra trong 2 ngày qua.

Đợt triều cường 22/10/2010 tại Phú Yên. Ảnh: Thế Lập

Theo phản ảnh của bà con, triều cường bắt đầu xảy ra từ tối 10/12, đến trưa 11/12 lại tiếp tục và khoảng 21 giờ ngày 11/12 đã làm sập nhà của gia đình anh Võ Thành Đông. Anh Đông cho biết: Lúc 21h30 đến 22h ngày 11/12, triều cường xuất hiện, nước biển ập vào kéo móng và làm sập căn nhà rộng khoảng 24 mét vuông. Hiện gia đình anh Đông phải đi ở nơi khác.

Tại hiện trường cho thấy do triều cường nên nước biển làm xói lở móng những ngôi nhà nằm sát bờ biển rồi tràn qua đường và các con hẻm gây ngập cục bộ hàng chục hộ dân. Mặt đường chính của xóm Rớ dài khoảng 800 mét bị cát bồi lấp từ 0,2 mét đến 0,5 mét nên việc đi lại rất khó khăn. Rác và chất thải rắn còn lại trên mặt đường rất nhiều, nếu không dọn dẹp có thể gây bệnh tật cho dân. Tuy vậy, hiện nay người dân chỉ mới dùng hàng nghìn bao tải cát đắp tạm trước mặt nhà nhằm hạn chế tác hại nếu triều cường tiếp tục xảy ra. Chỉ trong gần 2 ngày qua, nước biển đã ăn sâu vào đất liền khoảng 5 mét.

Đến sáng 12/12, sóng biển vẫn mạnh. Theo kinh nghiệm của người dân trong xóm, đến buổi tối triều cường có thể tiếp tục xảy ra. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và thành phố Tuy Hòa cần sớm tìm giải pháp giúp đỡ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Thế Lập