04:10 02/04/2011

Phú Yên kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng

Sáng 1/4, gần 8.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Phú Yên đã tham dự Lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển, 36 năm giải phóng (1/4/1975 - 1/4/2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Sáng 1/4, gần 8.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Phú Yên đã tham dự Lễ kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển, 36 năm giải phóng (1/4/1975 - 1/4/2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước.

Đồng chí Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Yên. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá Phú Yên là một tỉnh giàu tiềm năng đã cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa; các lĩnh vực văn hóa xã hội và nâng cao đời sống nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ…

Để phấn đấu đưa Phú Yên là một tỉnh công nghiệp trong 10 năm tới, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Phú Yên cần có quyết tâm cao để nỗ lực phấn đấu liên tục, phát huy cao độ tiềm năng và thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực và những thành tựu của những năm đổi mới vừa qua...

Cùng với phát triển kinh tế, Phú Yên cần hết sức chăm lo các vấn đề về văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống và tinh thần của nhân dân. Tỉnh cần làm tốt nhiệm vụ củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Xây dựng chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, thật sự là của dân do dân và vì dân; đội ngũ cán bộ, công chức viên chức phải thật sự là công bộc của nhân dân...

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Thế Lập