10:00 03/10/2011

Phú Yên: Hỗ trợ nghề câu cá ngừ đại dương

Mùa câu cá ngừ đại dương năm nay, ngư dân tỉnh Phú Yên đã khai thác được 5.610 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mùa câu cá ngừ đại dương năm nay, ngư dân tỉnh Phú Yên đã khai thác được 5.610 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, giá cá ngừ do đại lý là các tư thương mua chỉ từ 120.000 – 160.000 đồng/kg, trong khi nhiên liệu, đá ướp cá và thực phẩm cho một chuyến biển tăng, dẫn đến chi phí tăng. Do vậy, khoảng 70% trong số hơn 600 tàu thuyền của ngư dân Phú Yên chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương chỉ hòa hoặc lỗ vốn.

Một trong những nguyên nhân chính là công nghệ bảo quản cá ngừ sau khi đánh bắt thủ công nên chất lượng cá xuống cấp trong khi quá trình khai thác trên biển mỗi chuyến thường từ 20 - 30 ngày. Do vậy, chỉ 30% sản lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước Âu, Mỹ, Đông Bắc Á với kim ngạch hàng năm khoảng 10 triệu USD.

Mới đây, tỉnh Phú Yên đã phê duyệt danh sách 473 tàu cá công suất từ 90 đến 360 mã lực, chủ yếu là tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương được hưởng một số chế độ hỗ trợ khi đánh bắt vùng biển xa. Tùy theo công suất, mỗi tàu được hỗ trợ chi phí nhiên liệu từ 18 triệu đồng trở lên cho mỗi chuyến biển; đồng thời sẽ được hỗ trợ về chính sách bảo hiểm và được trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa phục vụ cho việc xác định vị trí hoạt động trên biển, truyền thông tin từ tàu về đất liền và ngược lại...

Tin, ảnh: Thế Lập