09:10 28/09/2011

Phú Thọ: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở các khu dân cư

Do mưa kéo dài trong những ngày qua đã gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng theo dọc bờ ngòi Cái (xã Bảo Yên, Đoan Hạ)và ngòi Lạt(xã Tu Vũ) huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ).


Do mưa kéo dài trong những ngày qua đã gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng theo dọc bờ ngòi Cái (xã Bảo Yên, Đoan Hạ) và ngòi Lạt (xã Tu Vũ) huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ). Nhiều gia đình đã mất vườn tược, chuồng trại, công trình phụ… Xã Bảo Yên và xã Đoan Hạ hiện có trên 60 gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở bờ ngòi Cái, trong đó có hơn chục hộ bị ảnh hưởng nặng.

Tại ngòi Lạt thuộc khu vực xã Tu Vũ cũng đang bị sạt lở mạnh với chiều dài khoảng 2km, uy hiếp hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại đây. Bà Phan Thị Hoan, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện tượng sạt lở đất ven bờ ngòi đã xuất hiện từ năm 2007 với cường độ sạt lở chậm, mất đất ít nên người dân không kêu ca, khoảng từ đầu tháng 8 đến nay, tình trạng sạt lở diễn ra dữ dội với cường độ mạnh, đe dọa đến hàng trăm hộ sống dọc bờ ngòi.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Thủy cho biết, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 10/9 đến nay đã gây ra tình trạng sạt lở đất tại ngòi Lạt với 3 đoạn, chiều dài mỗi đoạn từ 20-30m; mất một đoạn đường bê tông xóm có chiều dài 15m, ảnh hưởng trực tiếp tới 3 hộ dân khu 4, 5 xã Tu Vũ, trong đó hai hộ dân sạt đến mép hiên nhà ở. Lạch tiêu lải tràn 3 hồ ở xã Phượng Mao sạt lở đất dài 50m. Lạch tiêu cống Phượng Mao sạt lở đất dài 50m. Lạch tiêu cống Yên Đức Km8+ 700 sạt lở đất dài 100m... Đặc biệt, sạt lở còn ăn cả vào mép đường 317 làm cuốn trôi hai mố trụ cầu máng của kênh JBIC. Ngòi Cái Hoàng Xá đi Đoan Hạ, Bảo Yên sạt trượt hai bên bờ dài 1.200m, chiều cao 4-6m làm ảnh hưởng đến 60 hộ dân của hai xã Bảo Yên, Đoan Hạ. UBND huyện đã chỉ đạo mở hết công suất các cống tiêu trên địa bàn đồng thời yêu cầu UBND các xã cắm biển báo và vận động các hộ dân di chuyển đến vị trí an toàn...

Tạ Văn Toàn