04:09 30/04/2012

Phụ nữ béo phì và đẻ muộn dễ tử vong khi sinh con

Các nhà khoa học cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ tử vong khi sinh con do bị béo phì và sinh con khi tuổi đã cao.

Các nhà khoa học cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ tử vong khi sinh con do bị béo phì và sinh con khi tuổi đã cao.

Kết luận trên được đưa ra trong một nghiên cứu về phụ nữ trong giai đoạn lâm bồn ở Luân Đôn đăng trên tạp ý y khoa Lancet.

Theo đó, kể từ năm 2005, tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ khi sinh con tăng gấp đôi. Trong giai đoạn 2010 và 2011, cứ 100.000 ca sinh nở thì có chưa đầy 20 ca tử vong, trong khi con số này cách đây 6 năm chỉ là dưới 10.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ người mắc béo phì và xu hướng đẻ con muộn là hai nguyên nhân khiến việc sinh đẻ ngày càng trở nên phức tạp. Ngoài ra, ngày càng nhiều phụ nữ sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tăng khả năng sinh đôi, sinh ba khiến quá trình sinh nở càng rủi ro.

Người ta lo ngại khoa sản tại các bệnh viện ở Luân Đôn (Anh) không thể đối phó với số ca đẻ khó ngày càng tăng. Bệnh viện ngày càng chịu nhiều áp lực khi tỷ lệ sinh con tăng và tỷ lệ ca sinh phức tạp cũng tăng. Kể từ năm 2001, tỷ lệ sinh ở Anh đã tăng 21% trong khi số hộ sinh chỉ tăng 15% trong cùng giai đoạn. Ước tính, Anh cần thêm 5.000 hộ sinh nữa.


Thùy Dương