03:16 04/03/2012

Phong vị vùng cao trong phiên chợ Bắc Hà

Phiên chợ này bày bán đủ mọi sản vật của vùng cao, những vật dụng cần thiết cho người dân địa phương như: cày, cuốc, xẻng, dao, các loại rau, hoa quả, mật ong, vải vóc, quần áo…

Chợ phiên Bắc Hà - khu chợ vùng cao hấp dẫn nhất Đông Nam Á theo đánh giá của Tạp chí Serendib năm 2009, họp vào sáng chủ nhật hàng tuần. Phiên chợ này bày bán đủ mọi sản vật của vùng cao, những vật dụng cần thiết cho người dân địa phương như: cày, cuốc, xẻng, dao các loại rau, hoa quả, mật ong, vải vóc, quần áo…
Tin Tức xin giới thiệu đến độc giả một số hình ảnh thú vị của phiên chợ vùng cao này.
 

Các bà, các cô nhà cách chợ hàng chục km, lỉnh kỉnh gùi hàng, địu con trên vai đến chợ.



Cả phiên chợ như một vườn hoa di động rực sỡ sắc màu.

Với người Mông , mỗi họa tiết hay hoa văn trên hổ cẩm là biểu tượng gắn liền với phong tục tập quán và văn hóa của họ.


 

Những chùm ớt khô của người dân bản được bày bán ở chợ.

Người Mông có phong tục thiêng liêng là thờ cúng người đã khuất nên trong phiên chợ, khu bán hương thường rất đông đúc.

Ba người phụ nữ Mông hớn hở sau khi bán được một đôi trâu. "Sức kéo" luôn là một mặt hàng quan trọng trong mỗi phiên chợ vùng cao.  

Những cặp chó mực luôn là món hàng "độc" ở nơi đây.

"Căng - chủa" - gùi là vật dụng thân thiết nhất của đồng bào dân tộc trên nương rẫy.  

Khu bày bán nông cụ luôn thu hút cánh đàn ông đến chọn lựa.

Mía nương, loại mía ngọt thơm luôn là món quà ý nghĩa của các mẹ khi tan chợ về nhà. 

Còn cánh đàn ông thì say sưa với chiếc điếu  thuốc lào bên góc chợ. 

Bên cạnh việc mua bán, phiên chợ Bắc Hà còn là dịp để cánh thanh niên địa phương tụ tập, chọi gà.  

Các cô gái Mông vui vẻ trò truyện với nhau.

Khách du lịch say sưa chụp ảnh.

Dù ít hay nhiều nhưng chỉ cần đến với phiên chợ Bắc Hà một lần, ta vẫn có thể cảm nhận phong vị Mông đậm nét với những nét văn hóa đậm đà, khó phai.


Chùm ảnh: Việt Thành