10:08 21/10/2011

Phối hợp triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm

Ngày 20/10, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đội 1 Đoàn phòng chống tội phạm ma tuý miền Bắc (Bộ Tư lệnh Biên phòng) đã phối hợp với Công an tỉnh Phong Xa Ly (Lào), phá một đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm...

Ngày 20/10, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đội 1 Đoàn phòng chống tội phạm ma tuý miền Bắc (Bộ Tư lệnh Biên phòng) đã phối hợp với Công an tỉnh Phong Xa Ly (nước bạn Lào), phá một đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, thu giữ số lượng ma tuý rất lớn.


Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.



Đại tá Phạm Đồng Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Thực hiện chuyên án 053 LV, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý của 2 nước đã bất ngờ tập kích vào một lán ven đường tại địa phận giáp ranh giữa bản Pa Hốc của Lào và Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Việt Nam). 2 tên tội phạm đều mang quốc tịch Lào bị bắt gọn tại chỗ là Bun Thoong (47 tuổi) và Khăm Chăn (45 tuổi), cùng trú tại Kim Chăm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Ly. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 bánh hêrôin (tương đương 3,73 kg), 38 kg thuốc phiện, 4 súng quân dụng gồm 3 tiểu liên và 1 súng ngắn, 15 viên đạn tiểu liên, 1 quả lựu đạn, 25 cây vàng, 120 triệu Kíp (tiền Lào), 50 đồng tiền bạc và một số tang vật khác.

Các đối tượng trên bị bắt khi đang tổ chức giao hàng. Đến 17h cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã bàn giao toàn bộ người và tang vật cho Công an tỉnh Phong Xa Ly xử lý theo pháp luật nước sở tại./.


Chu Quốc Hùng