04:11 06/04/2012

Phố Wall sẽ sớm có các nữ chủ nhân

Phụ nữ sẽ sớm điều hành Phố Wall, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới của Mỹ ở Niu Yóoc, trước cả khi nước Mỹ có nữ chủ nhân Nhà Trắng. Đó là nhận định của nữ Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand đồng thời là chủ trang web "Không đứng ngoài cuộc".

Phụ nữ sẽ sớm điều hành Phố Wall, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới của Mỹ ở Niu Yóoc, trước cả khi nước Mỹ có nữ chủ nhân Nhà Trắng. Đó là nhận định của nữ Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand đồng thời là chủ trang web "Không đứng ngoài cuộc".

Tại lễ bổ nhiệm bà Beth Mooney vào vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính KeyCorp (KEY) - một trong 5 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ ở Phố Uôn, Thượng nghị sĩ Gilibren cho rằng Phố Wall sẽ sớm có người đứng đầu là nữ trong bối cảnh hiện đã có rất nhiều phụ nữ đảm nhận các chức vụ tương đối cao hoặc thậm chí là cố vấn cấp cao ở trung tâm tài chính này. Phụ nữ hiện giữ 18% số ghế giám đốc trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm ở Phố Wall.




Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand. Nguồn: Internet

            
Bà Karen Peetz, Phó Chủ tịch Tập đoàn New York Mellon Corp., người phụ nữ được đánh giá quyền lực nhất trong lĩnh vực ngân hàng năm 2011 tại Mỹ, nhận định phụ nữ sẽ sớm đảm nhận chức vụ lãnh đạo cao nhất ở các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thế giới cũng như lãnh đạo nước Mỹ. Triển vọng này đang mở ra cho phụ nữ Mỹ cả trong kinh doanh và chính trường.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Gilibren nhấn mạnh mặc dù chiếm 51% dân số Mỹ và sở hữu tới 78 cent trong mỗi USD mà nam giới kiếm được, phụ nữ chỉ chiếm 17% trong Quốc hội Mỹ và chỉ giữ 6 trên tổng số 51 ghế thống đốc bang ở Mỹ. Nữ chính trị gia này cho rằng cách duy nhất để chấm dứt sự mất quân bình này là phụ nữ tham gia lớn hơn vào các tiến trình chính trị. Trang web "Không đứng ngoài cuộc" do bà lập ra nhằm khuyến khích phụ nữ cất lên tiếng nói về các vấn đề mà họ quan tâm.

TTXVN/ Tin Tức