09:01 10/09/2012

Phó Tổng thống bỏ trốn của Irắc bị kết án tử hình

Một tòa án hình sự Irắc ngày 9/9 đã kết án tử hình vắng mặt Phó Tổng thống đang bỏ trốn của nước này, ông Tareq al-Hashemi, một người Hồi giáo dòng Sunni, do phạm các tội điều hành các nhóm sát thủ chống lại lực lượng an ninh, sát hại một luật sư và một chuẩn tướng.

Một tòa án hình sự Irắc ngày 9/9 đã kết án tử hình vắng mặt Phó Tổng thống đang bỏ trốn của nước này, ông Tareq al-Hashemi, một người Hồi giáo dòng Sunni, do phạm các tội điều hành các nhóm sát thủ chống lại lực lượng an ninh, sát hại một luật sư và một chuẩn tướng.


 

Ông Hashemi trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP ngày 25/12/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Thư ký và là con rể của ông Hashemi là Ahmed Qahtan cũng bị kết án tử hình. Phiên tòa trên, bắt đầu hồi tháng 5, đã xem xét cáo trạng đầu tiên trong số 150 cáo buộc nhằm vào Phó Tổng thống Hashemi và các vệ sĩ của ông này. Tuy nhiên, ông Hashemi phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng chúng là một phần của vụ trả thù chính trị đối với ông.


Trước đó, một tuyên bố đăng trên trang web của ông Hashemi hôm 10/8 cho biết ông đang ở thủ đô Đôha của Cata. Ông Hashemi đã trốn tới khu tự trị người Cuốc ở Irắc khi bị cáo buộc các tội danh trên hồi tháng 12 năm ngoái, trong bối cảnh các binh sĩ Mỹ rút khỏi nước này.

 

TTG