02:09 15/02/2011

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Ngày 14/2/2011, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yutaka Banno đang ở thăm Việt Nam.

Ngày 14/2/2011, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yutaka Banno đang ở thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đã thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XI, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại, độc lập, tự chủ, đồng thời tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.


Phó Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 10/2010 của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan; cảm ơn và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản cam kết dành cho Việt Nam 1,76 tỷ USD vốn ODA trong năm tài khóa 2010, mức cao nhất từ trước đến nay; nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Nhật Bản và mong muốn cùng phía Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Yutaka Banno khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trên tinh thần tin cậy lẫn nhau. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, nâng cao vai trò của Ủy ban hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc triển khai hiệu quả những thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Cùng ngày, Thứ trưởng Yutaka Banno đã gặp Phó trưởng Ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Hùng và hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn.

* Cũng trong ngày 14/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thân mật tiếp ngài Yutaka Banno, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang thăm, làm việc tại nước ta.

Hoan nghênh ngài Yutaka Banno sang thăm làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản tại Hội nghị CG vừa qua đã cam kết dành cho Việt Nam 1,76 tỷ USD vốn ODA trong các dự án của năm tài khóa 2010, mức cao nhất từ trước đến nay, cũng như việc Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ xem xét mở rộng việc cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế (JICA) đã hỗ trợ, giúp đỡ Văn phòng Chính phủ trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ bằng một Chương trình hợp tác có hiệu quả được bắt đầu thực hiện từ tháng 3 này.

TTN