09:09 28/09/2014

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại LHQ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mới đây đã có bài phát biểu quan trọng trước các đại biểu quốc tế tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 69.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), chiều 27/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng trước các đại biểu quốc tế tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 69. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu quan trọng này:

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 69. Ảnh: Lê Dương - Phóng viên TTXVN tại LHQ.


Thưa Ngài Sam Kutesa, Chủ tịch Khóa 69 Đại Hội đồng LHQ,

Thưa Ngài Ban Ki-moon, Tổng Thư ký LHQ,

Thưa các Quý vị đại biểu,

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng ngài Sam Kutesa được bầu làm Chủ tịch Khóa 69 Đại hội đồng LHQ và tin tưởng rằng với tài năng và kinh nghiệm của mình, ngài sẽ dẫn dắt Khóa họp thành công tốt đẹp. Tôi cũng bày tỏ sự đánh giá cao về những đóng góp quan trọng của ngài John William Ashe, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 68 và Ngài Ban Ki-moon, Tổng Thư ký LHQ trong thời gian qua.

Thưa Ngài Chủ tịch,

Khóa họp Đại hội đồng năm nay diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước thềm kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại hoạt động của Liên hợp quốc trong gần 70 năm qua trong việc thực hiện sứ mệnh thúc đẩy nỗ lực của các quốc gia, dân tộc nhằm hướng tới một thế giới hòa bình, an ninh và phát triển bền vững, vì các quyền và tự do cơ bản của con người. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng trao đổi và đề xuất các phương hướng, nội dung, biện pháp hợp tác cụ thể cho Chương trình nghị sự về Phát triển sau 2015.

Khóa họp năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh bức tranh toàn cảnh thế giới tiếp tục chứng kiến nhiều bước ngoặt, đan xen giữa những mảng sáng và tối. Điểm sáng là LHQ đang ngày càng đảm nhiệm tốt hơn vai trò trung tâm trong xây dựng một hệ thống các quy định, chuẩn mực của luật pháp quốc tế trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy giải quyết các thách thức toàn cầu, vì hòa bình và phát triển của tất cả các dân tộc. Xu thế toàn cầu hóa, hợp tác và liên kết kinh tế ở mọi cấp độ gia tăng mạnh mẽ, phản ánh xu thế đa tầng nấc. Việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) trong hơn một thập kỷ qua đã đạt kết quả khả quan tại hầu hết các khu vực.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận sâu sắc rằng, cùng với vận hội, thế giới còn đan xen không ít thách thức và phức tạp. Xu thế hợp tác vẫn còn những rủi ro trong khi sự hồi phục kinh tế chưa thật sự bền vững. Hòa bình và an ninh quốc tế vẫn đang đứng trước những thách thức rất lớn từ mặt trái của sự cạnh tranh, can dự và đặc biệt là những nguy cơ tiềm ẩn về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Các cuộc khủng hoảng, xung đột hiện nay tại Trung Đông, tại một số nước châu Phi đang gây ra những tổn thất lớn về người và vật chất, đồng thời đe dọa hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, các thách thức toàn cầu, đặc biệt là khủng bố quốc tế, nguy cơ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, an ninh, an toàn hạt nhân, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt các nguồn tài nguyên, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước… tiếp tục là các vấn đề quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế, đòi hỏi phải tăng cường các nỗ lực chung để ứng phó.

Thưa Ngài Chủ tịch,

Hòa bình và an ninh là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. Do đó, nỗ lực phấn đấu tăng cường hòa bình, an ninh quốc tế, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột tiềm tàng và tìm giải pháp chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay là nhiệm vụ lâu dài, cấp bách và trách nhiệm to lớn của LHQ và các quốc gia thành viên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị ASEAN - Liên hiệp quốc. Ảnh: Lê Dương - Phóng viên TTXVN tại LHQ


Lịch sử đã chứng minh rằng những con đường dẫn đến chiến tranh và xung đột đều xuất phát từ học thuyết đã lỗi thời về chính trị cường quyền, từ tham vọng thống trị và áp đặt, và từ việc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế, bao gồm các tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ.

Chính vì vậy, Việt Nam cho rằng tôn trọng luật pháp quốc tế là nền tảng bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ phát triển bền vững. Việt Nam cho rằng hơn lúc nào hết, các quốc gia thành viên, không phân biệt lớn - nhỏ, giàu - nghèo đều phải tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, chuẩn mực, quy định của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ.

Tất cả các quốc gia cần từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Đây chính là bước tiến lớn nhất của Liên hợp quốc so với Hội quốc liên trước đây, nhưng cũng là điều mà các quốc gia thành viên phải cam kết mạnh mẽ hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong sớm có tiến bộ thực chất trong thương lượng về một giải pháp hòa bình toàn diện, công bằng, lâu dài ở Trung Đông trên cơ sở đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine và lợi ích chính đáng của tất cả các bên. Chúng tôi quan ngại trước tình trạng bạo lực gia tăng hiện nay tại Iraq và ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế nhằm ổn định tình hình tại nước này.

Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương chống các nước đang phát triển và ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế đối với Cuba. Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động khủng bố dưới mọi hình thức, nhất là hành động khủng bố nhằm vào dân thường và ủng hộ các nỗ lực, sáng kiến chống khủng bố phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Bên cạnh đó, chúng ta đang chia sẻ nhiều lợi ích chung to lớn, là tái cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cân bằng, đồng đều và bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định tạo thuận lợi cho phát triển. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta hiện nay là tiếp tục hoàn thành các Mục tiêu Thiên niên kỷ, xây dựng Chương trình nghị sự phát triển sau 2015 nhằm tạo xung lực cho phát triển bền vững của từng quốc gia và liên kết kinh tế quốc tế.

Trong quá trình này, Việt Nam cho rằng Liên hợp quốc cần tăng cường các chính sách, nguồn lực nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng bất công, bất bình đẳng xã hội, hỗ trợ mạnh mẽ hơn các chương trình tiểu vùng, khu vực về kết nối, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy kinh tế xanh, để tạo cơ sở lâu dài, bền vững cho hòa bình, an ninh và phát triển.

Để thích ứng với một thế giới đang vận động không ngừng, LHQ cần đẩy nhanh tiến trình cải tổ và tiến trình này cần được tiến hành một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng và đáp ứng lợi ích của tất cả các nước thành viên LHQ. Hội đồng Bảo an cần sớm được cải tổ đồng thời trên cả hai phương diện là mở rộng thành viên và đổi mới phương pháp làm việc nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu về hòa bình, an ninh quốc tế.

Thưa Ngài Chủ tịch,

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tham gia và hội nhập vào đời sống quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng vai trò, tiếng nói của các thể chế, diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, đối với các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực và thế giới. Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của nhiều tổ chức, diễn đàn quan trọng ở khu vực và trên thế giới như ASEAN, Phong trào Không liên kết, APEC, ASEM. Việt Nam cũng đang nỗ lực hoàn thành tất cả các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đúng thời hạn và đang tích cực tham gia xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015.

Chúng tôi kiên trì lập trường nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết bất đồng, tranh chấp trong quan hệ quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Chúng tôi ủng hộ tăng cường hệ thống thương mại đa phương, tạo động lực mới cho kinh tế thế giới lấy lại đà tăng trưởng và phát triển ổn định. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung thúc đẩy liên kết kinh tế, cải cách quản trị kinh tế - thương mại toàn cầu theo hướng công bằng, dân chủ, minh bạch và hiệu quả.

Hiện nay, Việt Nam đang cùng các quốc gia ASEAN nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 với 3 trụ cột về chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, góp phần làm cho Đông Nam Á trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh, thúc đẩy hình thành cấu trúc khu vực do ASEAN giữ vai trò trung tâm, đề cao sự tôn trọng luật pháp quốc tế và xây dựng các chuẩn mực chung ở khu vực.

Nhằm chia sẻ nỗ lực quốc tế về thúc đẩy các nguyên tắc, chuẩn mực vì hoà bình, phát triển bền vững và quyền con người, Việt Nam đang tích cực phát huy vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 và lần đầu tiên đã cử lực lượng tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan. Việt Nam hiện đang ứng cử vào Hội đồng Kinh tế Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018 và Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 và rất mong nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên cho những nỗ lực ứng cử này.

Thưa Ngài Chủ tịch,

Hòa bình và phát triển là những người bạn đồng hành không thể tách rời, bổ trợ cho nhau nhằm hướng tới một thế giới phồn vinh. Chúng tôi tin tưởng rằng bằng quyết tâm chính trị, với sự tin cậy lẫn nhau, bình đẳng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hành động chung có trách nhiệm, chúng ta có thể xây dựng những quan hệ đối tác, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và sự phát triển bền vững của mọi quốc gia.

Xin cảm ơn các quý vị.


TTXVN/Tin tức