08:09 23/08/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục dạy nghề, giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân

Ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã có buổi làm việc tại trại giam Hoàng Tiến về công tác thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011.

Ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã có buổi làm việc tại trại giam Hoàng Tiến về công tác thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) đến thăm và kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Hoàng Tiến. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đã nghiêm túc, chủ động thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác đặc xá năm 2011. Phó Thủ tướng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Tổng cục VIII cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá, nhất là công tác giáo dục nghề, giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đợt đặc xá, thể hiện chủ nghĩa nhân đạo, tính nhân văn và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với của những phạm nhân tích cực cải tạo. Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng địa phương nơi người đặc xá trở về cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cho người được đặc xá. Qua kiểm tra thực tế tại trại giam Hoàng Tiến và nghe Giám thị Nguyễn Hữu Ấm báo cáo kết quả thực hiện công tác đặc xá năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, cán bộ chiến sĩ trại giam Hoàng Tiến cần tiếp tục phát triển cơ sở vật chất cho các trại giam, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, cải tạo và giáo dục người phạm tội.

Xuân Khu