10:07 09/10/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch HĐBT Cuba

Chiều 8/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Cộng hòa Cuba do đồng chí Marino Murllo Jorge, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Marino Jorge và các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện.


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, ông Marino Jorge. Ảnh: Dương Giang -TTXVN

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam vui mừng trước thành tựu to lớn mà các đồng chí Cuba anh em đạt được; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Cuba triển khai thực hiện hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng qua chuyến thăm, đồng chí Marino Jorge và đoàn sẽ tìm hiểu tình hình Việt Nam, những kinh nghiệm trong việc lựa chọn mô hình kinh tế, khai thác tiềm lực đất nước, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba.


Phó Thủ tướng đề nghị, Chính phủ hai nước cùng phối hợp, nghiên cứu tìm kiếm và đề xuất các cơ chế, giải pháp hợp tác mới phù hợp với điều kiện của Việt Nam và Cuba để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đa dạng hóa quan hệ hợp tác song phương, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Hai nước cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai nước đều là thành viên.


Bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Marino Jorge đánh giá cao những thành quả to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.


Đồng chí Marino Jorge khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba luôn mong muốn tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, được Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm quý trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.


Đồng chí Marino Jorge mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Việt Nam đối với Cuba trong phát triển ngành nông nghiệp, nhất là trồng cây lương thực, cây công nghiệp; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cuba tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.


Nguyễn Hồng Điệp