11:08 17/11/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn cấp cao Thông tấn xã Pathết Lào

Chiều 16/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn cấp cao Thông tấn xã Pathết Lào (KPL) do Quyền Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 16/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn cấp cao Thông tấn xã Pathết Lào (KPL) do Quyền Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi.


 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Sounthone Khanthavong, Quyền Tổng giám đốc KPL. Ảnh: Dương Giang -TTXVN

 

Hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về quan hệ phối hợp thông tin, hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ giữa TTXVN và KPL trong thời gian qua đã có những kết quả tốt đẹp.


Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, TTXVN và KPL tiếp tục hợp tác toàn diện và giúp đỡ lẫn nhau, nhằm nâng cao chất lượng tin, ảnh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục hợp tác đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tăng cường giới thiệu về quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào, về hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao để nhân dân hai nước hiểu thêm về tình hình của nhau, cũng như thế giới hiểu hơn về Lào và Việt Nam.


Quyền Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong nêu rõ, TTXVN và KPL đã thiết lập quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cả trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng đất nước hiện nay. Hai bên đã có nhiều thỏa thuận hợp tác, nghị định thư thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia.


Nhấn mạnh đến sự giúp đỡ của TTXVN trong việc xây dựng, phát triển KPL thời gian qua, Quyền Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác; tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin của TTXVN, trong đó chú trọng giáo dục giới trẻ về tình hữu nghị Việt Nam-Lào.


lTrước đó, tại Hà Nội, đoàn cấp cao TTXVN do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn và đoàn cấp cao KPL do Quyền Tổng Giám đốc KPL Sounthone Khanthavong làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm.


Tại hội đàm, hai bên đã kiểm điểm việc thực hiện nội dung hợp tác giữa TTXVN và KPL theo Nghị định thư hợp tác nghiệp vụ giai đoạn 2011 - 2015, bàn phương hướng thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Hai bên thống nhất đánh giá: TTXVN và KPL đã hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em.


Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác toàn diện và hỗ trợ nhau trong việc trao đổi các ấn phẩm, nâng cao chất lượng tin, ảnh; trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hỗ trợ phóng viên hai hãng hoạt động nghiệp vụ; trao đổi đoàn cấp cao và phóng viên...


Hai bên thống nhất trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống, hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào; nâng cao nghiệp vụ, đào tạo ngôn ngữ Lào, Việt cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên bằng cả hình thức dài hạn và ngắn hạn. Trước mắt, TTXVN sẽ tiếp tục giúp KPL in Báo ảnh Lào và cử các chuyên gia sang giúp KPL về kỹ thuật quay phim, dựng phim.


Sau hội đàm, đoàn cấp cao KPL đã đi thăm một số đơn vị của TTXVN như Ban biên tập Tin Thế giới, Báo ảnh Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Thông tấn.


Nguyễn Hồng Điệp