03:00 07/03/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công vụ Pháp

Chiều 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công vụ Cộng hòa Pháp Francois Sauvadet đang có chuyến thăm tại Việt Nam.

Chiều 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công vụ Cộng hòa Pháp Francois Sauvadet đang có chuyến thăm tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công vụ Pháp Francois Sauvadet. Ảnh: Chinhphu.vn


Chào mừng Bộ trưởng Bộ Công vụ Cộng hòa Pháp sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Pháp.

Thông báo một số nét phát triển trong quan hệ hợp tác Việt - Pháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Mối quan hệ Việt - Pháp đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và du lịch, khoa học công nghệ. Tính đến cuối năm 2011, Pháp đứng thứ 2 ở châu Âu (sau Hà Lan) và đứng thứ 15 trong tổng số 92 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 340 dự án đầu tư còn hiệu lực, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực điện, nước, hàng hóa, công nghiệp... Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ công chức công vụ; tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong việc củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ công chức...

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Công vụ Cộng hòa Pháp Francois Sauvadet cho biết: Cộng hòa Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về lĩnh vực cải cách hành chính, trong đó tập trung vào nội dung hiện đại hóa đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng đào tạo, chế độ ưu đãi công chức. Với nhiều nét tương đồng về mục tiêu cải cách hành chính, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi giao lưu, hợp tác đào tạo đội ngũ công chức nhằm nâng cao hiệu quả của nền hành chính.

Nguyễn Hồng Điệp