08:06 04/08/2014

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Định

Ngày 2/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Bình Định.

Ngày 2/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Bình Định.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự phát triển khá toàn diện và khởi sắc của tỉnh Bình Định trong thời gian gần đây. Tỉnh là điểm sáng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; làm tốt công tác huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm...


Đối với công tác giải phóng mặt bằng, nâng cấp quốc lộ 1A các đoạn đi qua địa bàn tỉnh, đến nay vẫn chậm hơn so với yêu cầu. Phó Thủ tướng phê bình lãnh đạo tỉnh thiếu chỉ đạo quyết liệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận dụng chính sách thiếu linh hoạt, chưa đi sâu, đi sát đến người dân. Đến nay, theo báo cáo của tỉnh thì một số dự án BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) ở khu vực phía Bắc (huyện Hoài Nhơn và Phù Mỹ) và dự án BOT khu vực phía Nam (thị xã An Nhơn và Tuy Phước) tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm.


Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh và các bộ, ngành chức năng phối hợp và tập trung quyết liệt tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong khâu giải phóng mặt bằng và tái định cư để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ của các dự án. Tỉnh cần huy động cán bộ chủ chốt từ tỉnh, huyện và cơ sở vận động nhân dân, đối thoại với người dân, vận dụng sáng tạo chính sách hỗ trợ có lợi cho người dân nhưng không để xảy ra tình trạng lợi dụng tham nhũng; kiên quyết xử lý cưỡng chế đối với người dân nào chống lại lợi ích chung...


Về các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng đồng ý cho tỉnh tạm ứng 100% vốn để thực hiện công tác tái định cư; ứng trước 450 tỷ đồng để tỉnh mở rộng và nâng cấp đoạn quốc lộ 19 từ ngã 3 Phú Tài đến Long Vân.

Viết Ý