10:22 24/10/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm

Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1867/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.

Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1867/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.

Bốn Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Liên.

Ủy ban còn có 23 ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, Văn phòng Chính phủ…