06:08 30/06/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số di dân và định canh định cư

Triển khai thực hiện Quyết định 33 của Chính phủ, trong 5 năm qua, Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã cấp 1.253 tỷ đồng; các địa phương đã giải ngân được 1.165 tỷ đồng để thực hiện 297 dự án, trong đó có 44 dự án định canh định cư (ĐCĐC) lồng ghép và 253 dự án ĐCĐC tập trung.

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số di dân và định canh định cư hiệu quả là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban Dân tộc Chính phủ tổ chức tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, ngày 29/6.


Đại diện 52 tỉnh, thành phố, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Bắc tham dự hội nghị.


Triển khai thực hiện Quyết định 33 của Chính phủ, trong 5 năm qua, Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã cấp 1.253 tỷ đồng; các địa phương đã giải ngân được 1.165 tỷ đồng để thực hiện 297 dự án, trong đó có 44 dự án định canh định cư (ĐCĐC) lồng ghép và 253 dự án ĐCĐC tập trung. Đến nay, cả nước đã có 9.827 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với 46.187 nhân khẩu được di dời và ĐCĐC, 3.357 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai hoang thêm gần 9.000 ha đất ở và đất sản xuất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số bao quát ở nhiều lĩnh vực như: Phát triển sản xuất, giao thông, điện, nước sinh hoạt, giáo dục, văn hóa, y tế; sắp xếp ổn định dân cư theo hướng quy hoạch mới đã góp phần phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Dân tộc, hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc thực hiện Quyết định 33 của Chính phủ, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy sản xuất ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa của đất nước. Theo Quyết định 33, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số sẽ kết thúc vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 19.891 hộ với 94.126 nhân khẩu chưa được ĐCĐC. Vì vậy, Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 đến hết năm 2015. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cơ quan làm công tác dân tộc và cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc ĐCĐC theo hướng sát thực, cụ thể, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách, về vốn và tổ chức triển khai để đạt kết quả cao trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 và Chương trình 30a; tập trung nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa ổn định nơi ở, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  


Lục Văn Toán