10:02 10/10/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc

Ngày 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), Tiến sĩ Kil Choo Moon.

Ngày 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), Tiến sĩ Kil Choo Moon.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Tiến sĩ Kil Choo Moon cùng các thành viên trong đoàn đến làm việc tại Việt Nam; bày tỏ cảm ơn Hàn Quốc đã nỗ lực thúc đẩy đề án hợp tác, xây dựng Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo mô hình Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương phát triển mạnh mẽ ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) từ nay đến năm 2030, trong đó, công tác KH&CN phải đáp ứng được thực tiễn, hình thành những lực lượng mũi nhọn xuất sắc để thực hiện những nghiên cứu thiết thực, đáp ứng được lợi ích, mong muốn của người dân.

 

Chính vì vậy, Viện Nghiên cứu KH&CN Việt Nam phải mang tầm vóc quốc tế. Sau khi hoàn thành xây dựng dự án, Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc tiếp nhận các cán bộ Việt Nam sang học hỏi kiến thức và kinh nghiệm làm việc. Dự án xây dựng Viện Nghiên cứu KH&CN Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng tiêu biểu cho sự thành công của mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc đưa mô hình KIST vào Việt Nam cũng là xu hướng tất yếu của thời đại hiện nay, mô hình này sẽ thúc đẩy việc hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học. Thời gian tới, sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và luân chuyển giữa các chuyên gia cao cấp của hai bên sẽ được tăng cường nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án.


Tiến sĩ Kil Choo Moon cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết, sau khi Việt Nam quyết định hợp tác với Viện KH&CN Hàn Quốc trong việc tư vấn xây dựng Viện Nghiên cứu KH&CN Việt Nam, phía Hàn Quốc đã khẩn trương thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ. Tiến sĩ Kil Choo Moon tin tưởng cùng với sự hỗ trợ và hợp tác của Chính phủ Việt Nam, dự án sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất; Viện Nghiên cứu KH&CN Việt Nam sẽ trở thành địa điểm nghiên cứu tốt, có đủ điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam và thế giới làm việc.


Bùi Thanh Hải