01:13 23/01/2015

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát tại Cà Mau

Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đến thị sát tình hình sạt lở tuyến bờ biển Đông và Mũi Cà Mau.

Trong chuyến làm việc tại tỉnh Cà Mau, ngày 23/1, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đến thị sát tình hình sạt lở tuyến bờ biển Đông và Mũi Cà Mau.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát tình hình sạt lở bờ biển Đông và Mũi Cà Mau.


Toàn tuyến bờ biển của tỉnh Cà Mau có hơn 40km bị sạt lở rất nghiêm trọng. Trong đó, tuyến bờ biển Đông tại tỉnh Cà Mau có chiều dài khoảng 76km, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên trong những năm qua, tuyến bờ biển này ngày càng sạt lở.

Theo báo của UBND tỉnh Cà Mau, hiện có khoảng 5km tuyến bờ biển này đang bị sạt lở rất nghiêm trọng gồm đoạn Khai Long - Đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển và đoạn Tân Thuận thuộc Đầm Dơi. Tỉnh Cà Mau đề xuất với Chính phủ xem xét đầu tư vốn gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng tuyến đê biển Đông đoạn từ Gành Hào đến Sông Bảy Háp, nhằm bảo vệ rừng phòng hộ và đời sống cũng như diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân vùng ven biển Mũi Cà Mau trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Trong thời gian qua, tỉnh được Trung ương phân bổ vốn đầu tư xây dựng kè cơ bản khắc phục sạt lở gần 12km trên tuyến bờ biển Đông. Hiện công trình kè này đang phát huy hiệu quả chống sạt lở, từng bước khôi phục diện tích rừng phòng hộ bị mất đi trước đây.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong thực hiện giải pháp các công trình kè ngăn chặn sạt lở, đặc biệt là khôi phục rừng phòng hộ, bảo vệ Mũi Cà Mau và Khu Ramsar của Thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, việc đầu tư công trình xây dựng kè khắc phục sạt lở thích ứng với biến đổi khí hậu cần phải đầu tư nguồn vốn rất lớn. Do vậy, khi quyết định đầu tư xây dựng cần phải cân nhắc thật kỹ để tránh gây lãng phí lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần nghiên cứu chọn giải pháp công trình tối ưu thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa phát huy tính hiệu quả, vừa giảm chi phí đầu tư, khác thác tốt thế mạnh du lịch, đảm bảo sinh kế cho người dân vùng rừng, vùng biển.


TTXVN/Tin tức