09:11 16/09/2011

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Sĩ

Thụy Sĩ khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, ông Jean Rene Germanier, ngày 14/9 tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, ông Jean Rene Germanier, ngày 14/9 tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ nhân kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ đã cam kết tiếp tục tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quốc hội giữa hai nước đặc biệt là ở cấp ủy ban chuyên trách và quan hệ giữa các nhóm nghị sĩ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gặp và hội đàm với bà Doris Leuthhard, Bộ trưởng Môi trường, Năng lượng, Giao thông và Thông tin Thụy Sĩ. Ảnh: Lê Thanh - Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Thụy Sĩ, nhất là quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã hội đàm với bà Doris Leuthhard, Bộ trưởng Môi trường, Năng lượng, Giao thông và Thông tin Thụy Sĩ. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề bao gồm các biện pháp tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay của Việt Nam. Bộ trưởng Doris Leuthhard cam kết trong thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong các lĩnh vực mà bà phụ trách. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển hợp tác với Thụy Sĩ trên các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ diễn ra tại trụ sở Hội đồng thành phố Bécnơ.

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ lễ kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao là sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước. Trải qua 40 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, củng cố và ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục - đào tạo. Đặc biệt, Thụy Sĩ đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên thế giới.

Bộ trưởng Kinh tế Johann Schneider-Ammann thay mặt Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ khẳng định Thụy Sĩ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển bền vững cả về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển cũng như giáo dục, đào tạo.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chứng kiến Thị trưởng thành phố Bécnơ trao tượng trưng dự án nước sạch của thành phố giúp tỉnh Cao Bằng.

Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ.

Lê Thanh - Đức Hùng (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)