06:07 07/06/2011

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu lần thứ 10

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu (ASEM) lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày 6-7/6 tại Hunggari.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu (ASEM) lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày 6-7/6 tại Hunggari. Đây là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của 48 thành viên ASEM sau đợt mở rộng lần thứ 3 tại Hội nghị cấp cao ASEM 8 tháng 10/2010. Bộ trưởng Ngoại giao 46 nước thành viên ASEM, Đại diện cao cấp về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu và Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự hội nghị.

Ngoại trưởng Hungary Janos Martonyi (trái) đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm tới dự Hội nghị Ngoại trưởng Á-Âu (ASEM) lần thứ 10. THX/ TTXVN


Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xu hướng hợp tác quốc tế, liên kết đa tầng nấc gia tăng, song tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến mới phức tạp, nổi bật là những biến động chính trị ở Trung Đông - Bắc Phi và thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Kinh tế thế giới có chiều hướng phục hồi, song mức độ phục hồi kinh tế không đều, còn nhiều rủi ro. Do đó, hội nghị tập trung trao đổi về các thách thức toàn cầu, phục hồi kinh tế thế giới, cũng như phương hướng tăng cường hợp tác ASEM trong cục diện quốc tế mới. Là diễn đàn đại diện hơn 60% dân số thế giới và đóng góp hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, các thành viên đều mong muốn ASEM không chỉ là cầu nối cho quan hệ đối tác mới giữa hai châu lục Á - Âu mà còn có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Việt Nam tham dự hội nghị lần này không chỉ với tư cách thành viên tích cực của Diễn đàn ASEM mà còn là nước chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội tháng 5/2009. Trong hai năm qua, Việt Nam đã tích cực đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến, hoạt động của ASEM, nổi bật là việc tổ chức thành công "Hội thảo về tăng cường hình ảnh ASEM thông qua các hoạt động văn hóa" (tại thành phố Hạ Long, tháng 4/2010), "Hội thảo ASEM về vượt qua khủng hoảng - định hình sự phát triển bền vững" (tại thành phố Nha Trang, tháng 4/2010), "Diễn đàn ASEM về an ninh lương thực" (tại Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2010), "Diễn đàn ASEM về biến đổi khí hậu" (tại thành phố Hạ Long, tháng 9/2010) và "Diễn đàn ASEM về lưới an toàn xã hội" (tại thủ đô Hà Nội, tháng 4/2011).

TTG