07:08 14/07/2017

Phố Tây Bùi Viện gấp rút thi công trước ngày khai trương 15/7

Theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, từ ngày 15/7, phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP Hồ Chí Minh) sẽ chuyển thành phố đi bộ, phục vụ khách tham quan, du lịch. Để kịp thời gian khai trương, nhiều đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục.

Những ngày gần đây, phố đi bộ Bùi Viện có khoảng 50 công nhân làm việc suốt chiều dài 1.400 m đường để chỉnh trang và hoàn thiện các hạng mục từ vỉa hè, lòng đường đến hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch... Tất cả các hạng mục thi công được thực hiện vào ban ngày để tránh ảnh hưởng hoạt động của phố Tây vào ban đêm. Tuy nhiên, việc thi công vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhưng được người dân ủng hộ nên vui vẻ chấp nhận sự làm phiền này.


Theo UBND TP Hồ Chí Minh, phố Tây Bùi Viện dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 15/7 với khung giờ từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật được thực hiện vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tại  2 khu vực sân khấu chính trên tuyến phố này.


Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Tin Tức ghi nhận được tại phố Bùi Viện trong ngày 13/7:

Phố Tây Bùi Viện đang hoàn thành hạng mục lát gạch trên vỉa hè.

Ngành điện lực đang gấp rút di dời các cột điện trên vỉa hè để dành lối đi cho người đi bộ.

Cáp viễn thông cũng huy động thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ cho kịp ngày khai trương 15/7.

Những cột đèn, biển hiệu quảng cáo được di dời về phố Bùi Viện để lắp đặt.

Tất cả hệ thống điện, cáp, nước được chuyển thành hệ thống ngầm.

Một số đoạn đường trên phố Tây đã hoàn thành gần xong các hạng mục cần thiết.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức