02:08 20/02/2012

Phố cổ Hội An với những tiện ích cho du khách

Lần đầu tiên đến phố cổ Hội An, ông Hermann Walter, một du khách người Áo không khỏi ngạc nhiên trước sự xinh xắn, trầm mặc của phố cổ. Và điều làm ông ấn tượng hơn đó là những tiện ích cần có của một điểm du lịch...

Mới đây, Hội An đã trở thành thành phố tiên phong ở Châu Á cung cấp dịch vụ wifi (internet không dây) miễn phí toàn thành phố bằng dự án được Chính phủ đầu tư. Một lần nữa, tiện ích cho du khách sẽ tạo cơ hội cho đô thị cổ Hội An thu hút du khách và xứng đáng là điểm du lịch không thể thiếu trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Lần đầu tiên đến phố cổ Hội An, ông Hermann Walter, một du khách người Áo không khỏi ngạc nhiên trước sự xinh xắn, trầm mặc của phố cổ. Và điều làm ông ấn tượng hơn đó là những tiện ích cần có của một điểm du lịch đều đầy đủ, đặc biệt là mạng không dây mà ông có thể ngồi bất cứ đâu trong phố cổ cũng có thể truy cập được. Ông Hermann Walter cho biết: Lần đầu tiên tôi đến phố cổ Hội An và cảm thấy bất ngờ lớn, phố nhỏ nhắn và rất xinh, mọi thứ đều rất ấn tượng…


Chùa Cầu - Hội An trong đêm rằm nguyên tiêu. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Song điều quan trọng ở đây là dịch vụ, tôi đã đi du lịch nhiều nơi và không hề nghĩ một điểm du lịch nhỏ nhắn như thế này lại có thể đầy đủ dịch vụ như vậy. Mạng dịch vụ wifi điều mà bất kỳ ai cũng cần để tra cứu thông tin thì ở đây cũng đã có và vận hành rất tốt…đó cũng là một điều đặc biệt.

Sự phát triển của ngành du lịch Quảng Nam mà khởi đầu là thành phố Hội An bây giờ có thể thấy là khá sôi động với những dự án du lịch chất lượng cao và có thương hiệu như: khu nghỉ mát The Nam Hải, Palm Garden, Golden Sand, Victoria, Life Resort, Hội An Beach, Vĩnh Hưng… cũng đã lần lượt ra đời từ những cơ chế linh hoạt.

Chính sự khác biệt luôn được tạo ra từ những chi tiết nhỏ nhất đã giúp ngành công nghiệp không khói của Hội An tiếp tục phát triển, điểm đến Hội An tiếp tục thu hút sự chú ý của du khách và nhà đầu tư, bất chấp khó khăn, sự tác động bởi nhiều yếu tố kinh tế từ bên ngoài. Nhờ vậy, du lịch Hội An đã trở thành động lực của sự phát triển khinh tế xã hội, góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của ngành kinh tế du lịch dịch vụ của tỉnh Quảng Nam, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để bảo tồn, tu bổ di tích...

Được biết, từ tháng 12/2011, khách du lịch khi đến với đô thị cổ Hội An có thể truy cập wifi miễn phí ở bất kỳ điểm nào trong khu vực phố cổ. Dự án được Chính phủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng đã giúp thành phố hoàn thiện hạ tầng du lịch cần thiết. Sự có mặt của mạng wifi miễn phí cũng đã giúp các doanh nghiệp bớt các khoản cước phí mạng, giảm chi phí đầu tư hạ tầng, tập trung cho đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ…

TTXVN/ Tin Tức