02:01 15/02/2012

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/2 đã đến Mỹ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức ba nước Mỹ, Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13 đến 22/2.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/2 đã đến Mỹ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức ba nước Mỹ, Ailen và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 13 đến 22/2.

Hợp tác kinh tế - thương mại là nền tảng quan trọng trong quan hệ Trung - Mỹ. Ngay trước khi lên đường, trả lời phỏng vấn báo “Bưu điện Oasinhtơn”, ông Tập Cận Bình đã nhận định rằng: "Hai nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ phụ thuộc lẫn nhau một cách chặt chẽ. Mối quan hệ này sẽ không thể phát triển một cách lâu dài và nhanh chóng nếu không đặt trên nền tảng lợi ích của hai bên".

Vì thế, nội dung các cuộc hội đàm giữa các quan chức hai nước vẫn là những vấn đề không mới trong quan hệ song phương như thâm hụt cán cân thương mại, tỷ giá đồng nhân dân tệ, động thái của Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương… và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như khủng hoảng nợ công tại châu Âu, tình hình rối ren tại Xyri.

Ngày 14/2, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã tiếp xúc với một số cựu quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có các cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger và Madeleine Albright. Theo hãng tin Tân Hoa xã, tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Oasinhtơn nên thực thi "những biện pháp cụ thể để thúc đẩy lòng tin (giữa hai nước Trung - Mỹ)". Ông Tập Cận Bình nêu rõ hai nước "nên giải quyết những bất đồng và mâu thuẫn trong hợp tác thương mại, kinh tế song phương trên tinh thần tìm kiếm các lợi ích chung và hướng tới kết quả đôi bên cùng có lợi thông qua phương hướng tích cực và xây dựng".

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Tập Cận Bình cũng dự hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc, thăm bang Iowa và kết thúc chuyến thăm tại thành phố Los Angeles ngày 16/2.

Lê Hải