11:09 04/11/2011

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện KAS

Sáng 3/11, tại trụ sở Quốc hội, trong cuộc tiếp bà Rabea Brauer, Viện trưởng Viện KAS tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò điều phối của Viện KAS trong chương trình Hợp tác về tư pháp và pháp luật Việt Nam - Đức giai đoạn 2009 – 2011.

Sáng 3/11, tại trụ sở Quốc hội, trong cuộc tiếp bà Rabea Brauer, Viện trưởng Viện KAS (Konrad Adeauer, mang tên Thủ tướng đầu tiên của CHLB Đức) tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò điều phối của Viện KAS trong chương trình Hợp tác về tư pháp và pháp luật Việt Nam - Đức giai đoạn 2009 – 2011. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai bên sớm xác định chương trình hợp tác cho giai đoạn 2012-2014; Viện KAS sẽ tiếp tục hỗ trợ Quốc hội Việt Nam sớm đạt được các mục tiêu trên; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵng sàng hỗ trợ và tham gia các chương trình hợp tác Việt Nam - CHLB Đức.

Viện trưởng Viện KAS, bà Rabea Brauer cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp; bày tỏ những cảm nhận tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Bà Rabea Brauer báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về kế hoạch hợp tác của Viện KAS với Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014, tập trung vào các hoạt động tham quan, học bổng, tổ chức hội thảo... Các hoạt động ưu tiên cho năm 2012 nhằm góp phần nâng cao năng lực của đại biểu Quốc hội Việt Nam; triển khai dự án tăng cường quan hệ hợp tác giữa nhân dân và Quốc hội hai nước... Viện trưởng Viện KAS khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - CHLB Đức, đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Nguyễn Hồng Điệp