10:06 29/10/2011

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Thống đốc bang New South Wales, Ôxtrâylia

Chiều 28/10, tại Phủ Chủ tịch, trong cuộc tiếp bà Marie Bashir, Thống đốc bang New South Wales, Ôxtrâylia, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ vui mừng vì quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 28/10, tại Phủ Chủ tịch, trong cuộc tiếp bà Marie Bashir, Thống đốc bang New South Wales, Ôxtrâylia, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ vui mừng vì quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp bà Marie Bashir, Thống đốc bang New South Wales, Ôxtrâylia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Phó Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Ôxtrâylia thời gian qua đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt, đặc biệt là nguồn vốn ODA. Điển hình là việc Ôxtrâylia hỗ trợ Việt Nam xây dựng cầu Cao Lãnh, góp phần hoàn thiện việc kết nối giao thông trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay hai nước đang đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại để tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng và mong muốn của hai bên; phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều tăng cao hơn nữa, để mỗi nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

Bà Marie Bashir cảm ơn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam kể từ sau lần đầu đến Việt Nam hơn 20 năm trước. Bà Thống đốc nhấn mạnh, Ôxtrâylia luôn coi trọng việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam và tin tưởng trong tương lai, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đỗ Quyên