09:09 17/09/2011

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ kỷ niệm 50 năm Viện Quy hoạch Thủy lợi

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Viện Quy hoạch Thủy lợi thuộc Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Viện Quy hoạch Thủy lợi thuộc Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự và trao tặng phần thưởng cao quý cho Viện Quy hoạch Thủy lợi.
 
Trong 50 năm qua, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã thực hiện hàng trăm dự án thiết kế quy hoạch theo các lưu vực sông, vùng lãnh thổ lớn, nhỏ trong cả nước và giúp các nước bạn Lào, Campuchia, trong đó đáng chú ý là quy hoạch trị thủy và khai thác sông Hồng bao gồm 5 mặt quy hoạch là phòng chống lũ, cấp, thoát nước, giao thông thủy, lập sơ đồ khai thác bậc thang dòng chính sông Hồng… Một trong những thành tựu được chú ý của Viện là việc lập quy hoạch sử dụng phát triển nguồn nước cho các vùng Trung Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long… Hiện nay, nhiều công trình lớn trong quy hoạch cũng đã được khởi công và phát huy tác dụng như: Thủy điện Cửa Đạt, Tả Trạch, Rào Quán, Nước Trong…

Hiện Viện tiếp tục triển khai lập quy hoạch tổng thể thủy lợi phục vụ 3 vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu của Chính phủ và các Ban chỉ đạo vùng trọng điểm; quy hoạch chống lũ sông Hương và TP Huế; tiến hành cân bằng nước đồng bằng sông Cửu Long phục vụ chiến lược phát triển nguồn nước lưu vực sông Mê Công; cân bằng nước và lập quy hoạch cấp nước cho các khu công nghiệp, dân sinh cho vùng Tĩnh Gia (Thanh Hóa), TP Hạ Long… Hiện Viện kết hợp với Ủy hội sông Mê Công trong dự án Quy hoạch phát triển lưu vực sông Mê Công thuộc lãnh thổ Việt Nam…

Thu Hà