07:00 20/07/2012

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm Tuyên Quang

Ngày 19/7, Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào do đồng chí Bunnhăng Volachít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào dẫn đầu, đã đến thăm làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp sang dự Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào tại Hà Nội, ngày 19/7, Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào do đồng chí Bunnhăng Volachít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào dẫn đầu, đã đến thăm làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.


 

Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào thăm di tích lán Nà Nưa (Tuyên Quang). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 

Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nồng nhiệt chào đón Phó Chủ tịch nước Bunnhăng Volachít và đoàn.


Phó Chủ tịch nước Bunnhăng Volachít bày tỏ vui mừng khi về thăm tỉnh Tuyên Quang - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của Việt Nam và Lào, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Lào, khởi nguồn cho những quyết sách lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Lào. Tuyên Quang cũng là nơi Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đã gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh…


Phó Chủ tịch nước Bunnhăng Volachít nhấn mạnh: Quan hệ giữa Lào và Việt Nam ngày càng khăng khít thể hiện qua các cuộc viếng thăm của lãnh đạo cấp cao của hai Nhà nước; mong muốn mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng gắn bó khăng khít hơn nữa.


Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi Đoàn đại biểu cấp cao Lào về thăm tỉnh, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm những ngày lễ lớn; đồng thời thông báo những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Điểm lại các hoạt động hợp tác, hữu nghị với tỉnh Xiêngkhoảng (Lào) trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Sáng Vang nhấn mạnh, trong thời gian tới Tuyên Quang sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh của nước bạn Lào, nhất là trong phát triển cây chè, sản xuất nông nghiệp…, góp phần thiết thực cùng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.


Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào và Đoàn đại biểu tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ III đã đến thăm Khu di tích cách mạng Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương và Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.


Hoàng Hoa - Quang Cường