Giàu lên từ gạch

Anh Nông Đức Lợi, xóm Bó Xửng, xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa (Cao Bằng) là người dám nghĩ, dám làm. Từ hai bàn tay trắng, đến nay, anh đã xây dựng được cơ sở sản xuất gạch vồ không nung, bột đá xây dựng có tiếng, mang lại thu nhập cao cho gia đình, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.


Tốt nghiệp THPT, anh Lợi thi đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, song do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nên quyết định ở nhà giúp gia đình làm kinh tế. Với bản tính cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, anh Lợi dành thời gian tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất gạch vồ, bột đá tại nhiều địa phương, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Năm 2002, anh vay 500 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phục Hòa, đầu tư mua máy móc, trang thiết bị và phương tiện, mở cơ sở sản xuất gạch vồ không nung, bột đá xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

Sản phẩm gạch không nung của anh Lợi.

Đến nay, cơ sở của anh Lợi mỗi ngày sản xuất được 500 viên gạch, giá bán 8.000 đồng/viên (bao gồm cả công vận chuyển), rẻ hơn 2.000 đồng/viên so với thị trường, vì vậy luôn được khách hàng lựa chọn, tin dùng, trong đó có nhiều khách hàng từ địa phương khác. Theo đánh giá, công nghệ sản xuất gạch vồ không nung do cơ sở anh Lợi sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, chất lượng gạch rắn chắc, bền đẹp, giá cả hợp lý.

Ngoài khai thác đá theo dây chuyền hiện đại tại các bãi đá lớn, cơ sở sản xuất của anh Lợi còn tận dụng các bãi đá trên nương rẫy, giúp nhiều gia đình trong xóm mở rộng đất canh tác từ những đám ruộng bậc thang, ruộng có nhiều mô đá lởm chởm... Anh Lợi cho biết: Tổng thu nhập của gia đình từ sản xuất gạch, trồng hoa màu, mía nguyên liệu trên 120 triệu đồng/năm.
Bài và ảnh: Đàm Minh Thanh
"Ba xanh" giúp đồng bào Mù Cang Chải làm giàu
"Ba xanh" giúp đồng bào Mù Cang Chải làm giàu

Nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, năm 2011, huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) đã phát động phong trào "Ba xanh" (xanh nhà, xanh rừng và xanh đồng ruộng). Sau hơn 4 năm thực hiện, phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN