08:21 06/08/2014

Philippines: Trùm khủng bố Malaysia có thể vẫn còn sống

Có "những dấu hiệu chắc chắn" rằng thủ lĩnh phiến quân Malaysia Zulkifli bin Hir, kẻ được cho là đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích ở miền Nam Philippines 2 năm trước, hiện vẫn còn sống.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Các lực lượng vũ trang Philippines, Thiếu tướng Eduardo Ano, ngày 6/8 cho biết có "những dấu hiệu chắc chắn" rằng thủ lĩnh phiến quân Malaysia Zulkifli bin Hir (bí danh là Marwan), kẻ được cho là đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích ở miền Nam Philippines 2 năm trước, hiện vẫn còn sống.

 

Tướng Ano cho hay cộng đồng tình báo đã thấy Marwan xuất hiện tại trung tâm Mindanao và được cho là gặp gỡ các thành viên của nhóm Các tay súng Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF). Tướng Ano nói: "Như chúng tôi lo ngại, nhiều khả năng Marwan vẫn còn sống. Chúng tôi có những thông tin chắc chắn về sự hiện diện của tên này tại tỉnh Cotabato. Chúng tôi cũng có nguồn tin nói rằng họ đã gặp Marwan... Vẫn chưa có bằng chức xác thực cho thấy tên này đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của quân đội cách đây 2 năm".

 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông dẫn lời thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf đang bị bắt giữ Khair Mundos cho biết tên đầu sỏ của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) này vẫn còn sống.

 

TN