07:10 25/07/2012

Philippines phê chuẩn hiệp ước quân sự với Australia

Với tỷ lệ 17 phiếu thuận, 1 phiếu chống và không có phiếu trắng, Thượng viện Philippines ngày 24/7 đã phê chuẩn một hiệp ước quân sự với Australia, trong đó đề ra những qui định đối với các lực lượng binh sỹ hai nước thăm viếng lẫn nhau.

Với tỷ lệ 17 phiếu thuận, 1 phiếu chống và không có phiếu trắng, Thượng viện Philippines (Philíppin) ngày 24/7 đã phê chuẩn một hiệp ước quân sự với Australia (Ôxtrâylia), trong đó đề ra những qui định đối với các lực lượng binh sỹ hai nước thăm viếng lẫn nhau.


Chủ tịch Thượng viện Philippines,Juan Ponce Enrile cho biết việc thông qua hiệp ước không chỉ giúp Philippines và Australia cải thiện cơ chế quốc phòng mà còn củng cố mối quan hệ truyền thống lịch sử giữa hai nước.


Chủ tịch Thượng viện Philippines, Juan Ponce Enrile. Ảnh: Internet


Cùng ngày 24/7, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines,Benigno Aquino, ông Edwin Lacierda đã hoan nghênh quyết định trên của thượng viện. Trong một tuyên bố, ông Lacierda nói: "Bằng việc phê chuẩn Hiệp ước về Qui chế các lực lượng viếng thăm giữa Philippines và Australia, Thượng viện đã có bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh quốc gia và khu vực."


Trước đó, năm 1995, hai nước đã ký một thỏa thuận sơ bộ về phòng thủ và hợp tác quân sự.


"Hiệp ước về Qui chế các lực lượng viếng thăm" được ký năm 2007 song chưa được Quốc hội Philippines thông qua, do hiến pháp nước này nghiêm cấm các lực lượng nước ngoài đồn trú lâu dài trên lãnh thổ Philippines.



TTXVN/ Tin Tức