12:15 23/12/2014

Philippines nỗ lực phục hồi sau siêu bão Hagupit

Philippines đang tập trung vào công tác phục hồi và định cư cho người dân ở các khu vực bị siêu bão Hagupit (tên địa phương là Ruby) tàn phá trong suốt tuần đầu tiên của tháng 12.

Ngày 22/12, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cho biết chính phủ nước này đang tập trung vào công tác phục hồi và định cư cho người dân ở các khu vực bị siêu bão Hagupit (tên địa phương là Ruby) tàn phá trong suốt tuần đầu tiên của tháng 12.


Binh sĩ Philippines dọn cây đổ trên một tuyến đường cao tốc ở thị trấn Taft, Đông Samar, miền trung Philippines ngày 8/12. AFP-TTXVN.


Tổng thống Aquino đã đến thăm tỉnh Đông Samar ở miền Trung, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất khi cơn bão Hagupit đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu trước đông đảo người dân ở thành phố Borongan, ông Aquino nêu rõ: "Hiện nay, chúng ta sẽ chuyển hướng nỗ lực từ công tác cứu trợ sang công tác phục hồi, song chính phủ sẽ vẫn tiếp tục trợ giúp người dân".

Trong chuyến thăm tỉnh trên, ông Aquino cũng giao cho các quan chức thành phố Borongan và thị trấn Dolores 68 triệu peso và 46 triệu peso (tương đương 1,52 triệu USD và 1,03 triệu USD) trong chương trình trợ giúp gần 30.000 gia đình.

Bão Hagupit đổ bộ vào Philippines đêm 6/12 và hoành hành trong suốt một tuần, cướp đi mạng sống của ít nhất 21 người, làm ảnh hưởng tới hơn 195.000 hộ gia đình. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào Philipppines trong năm nay, vượt cả cơn bão Rammasun hồi tháng 7. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ sự cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả bão Hagupit trong bối cảnh nước này vẫn đang nỗ lực phục hồi từ thảm họa bão Haiyan năm ngoái.


TTXVN/Tin Tức