03:15 15/03/2012

Philíppin xem xét mua gạo từ Việt Nam hoặc Campuchia

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Proceso Alcala, Hội đồng Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) đang xem xét mua 120.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Campuchia làm dự trữ trong những tháng giáp hạt.

Bộ Nông nghiệp Philíppin vừa cho biết, nước này có thể thực hiện 1/4 kế hoạch nhập khẩu gạo năm nay thông qua một thỏa thuận giữa các chính phủ.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Proceso Alcala, Hội đồng Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) đang xem xét mua 120.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Campuchia làm dự trữ trong những tháng giáp hạt.

Trong khi đó, nước này sẽ cắt giảm lượng gạo nhập khẩu của khu vực tư nhân trong năm nay, xuống 380.000 tấn, do triển vọng khả quan của vụ thu hoạch. Theo kế hoạch ban đầu, Philíppin dự định nhập khẩu 500.000 tấn gạo trong năm 2012 và dành toàn bộ lượng gạo này cho khu vực tư nhân thực hiện.

Quan chức cấp cao NFA Gilbert Lauengco cho biết việc đấu thầu nhập khẩu 380.000 tấn gạo sẽ được tiến hành làm hai đợt, mỗi đợt 190.000 tấn, vào các ngày 19/3 và 26/3, và các nhà kinh doanh tư nhân có thể mua gạo từ Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, hay Campuchia.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: doanhnhansaigon.vn


Trong khi Bộ trưởng Alcala nói rằng Philíppin hiện có một thỏa thuận cung cấp gạo với Việt Nam. Thỏa thuận này được gia hạn đến năm 2013. Tuy nhiên, ông Alaca cho rằng Philíppin không buộc phải mua gạo chỉ từ Việt Nam và rằng Chính phủ Campuchia cũng bày tỏ sẵn sàng bán gạo cho Philíppin.

Philíppin - một trong những nhà nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới trong những năm gần đây - đã giảm mua gạo, từ mức kỷ lục 2,45 triệu tấn năm 2010 xuống 860.000 tấn năm 2011. Nước này đang dần cắt giảm nhập khẩu, đồng thời tăng cường sản xuất trong nước nhằm hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp lương thực vào cuối năm 2013.

Tháng trước, Bộ Nông nghiệp Philíppin cho biết sản lượng lúa của nước này có thể tăng thêm 1 triệu tấn trong vụ thu hoạch thứ nhất trong nửa đầu năm 2012, nhờ thay đổi mô hình và giống cây trồng. Sản lượng lúa trong vụ thu hoạch thứ hai trong nửa cuối năm của Philíppin thường chiếm khoảng 60% sản lượng cả năm. Năm 2012, Philíppin đặt mục tiêu sản xuất kỷ lục 18,46 triệu tấn lúa.

TTXVN/ Tin Tức