10:02 02/10/2012

Philíppin và Inđônêxia có thể tự túc gạo

Philíppin có thể đạt mục tiêu tự túc gạo vào năm 2013, trong bối cảnh nhập khẩu gạo của nước này đang giảm và sản lượng lúa tăng.

Philíppin có thể đạt mục tiêu tự túc gạo vào năm 2013, trong bối cảnh nhập khẩu gạo của nước này đang giảm và sản lượng lúa tăng.


Viện Nghiên cứu lúa gạo Philíppin (PhilRice) ngày 30/9 cho biết, năm 2011, nước này đã tự đáp ứng được 92% nhu cầu gạo trong nước với mức giá hiện tại, trong khi lượng gạo nhập khẩu giảm xuống còn 8%, tương đương khoảng 800.000 - 900.000 tấn. PhilRice cho biết, sản lượng gạo của Philíppin đã tăng 428.000 tấn/năm trong giai đoạn từ năm 2000 - 2010. Riêng trong năm 2010 - 2011, sản lượng gạo của nước này tăng 911.743 tấn.


Trong khi đó, Inđônêxia, một trong những nước nhập khẩu gạo hàng đầu ở châu Á, không có kế hoạch nhập khẩu gạo trong thời gian từ nay đến quý I/2013.


Cơ quan Hậu cần Inđônêxia (Bulog) cho hay, với điều kiện thời tiết thuận lợi, Inđônêxia dự kiến có thể đạt sản lượng 72 triệu tấn lúa trong niên vụ 2012/2013, so với 68 triệu tấn trong niên vụ 2011/2012.


Theo Bulog, hồi đầu tháng 9/2012, Bulog đã xem xét khả năng mua gạo từ Việt Nam và Ấn Độ nếu buộc phải nhập khẩu, bởi hai nước này có nguồn cung gạo đảm bảo về chất lượng và giá rẻ hơn, ở mức 395 - 430 USD/tấn, so với mức 585 USD/tấn của gạo Thái Lan.


Mới đây, Bulog đã ký bản ghi nhớ mua 1,5 triệu tấn gạo/năm tới năm 2017 với Việt Nam. Trước đó Bulog cũng đã ký bản ghi nhớ nhập 1 triệu tấn gạo của Thái Lan và 100.000 tấn/năm tới năm 2014 với Campuchia. Năm ngoái, Inđônêxia đã ký tiếp bản ghi nhớ mua 1,2 triệu tấn gạo của Việt Nam trong năm 2012, song từ đầu năm đến nay Bulog chưa hề nhập gạo của Việt Nam.

 

Philíppin, Mianma và Thái Lan thành lập hiệp hội lúa gạo

 

Các tập đoàn kinh doanh nông nghiệp chủ chốt của Philíppin, Mianma và Thái Lan đã thành lập một hiệp hội lúa gạo để phát triển chuỗi cung ứng gạo trong khu vực Đông Nam Á bằng cách sử dụng công nghệ giống lai độc quyền và chất lượng cao của Tập đoàn SL Agritech Corp của Philíppin.


SL Agritech cho biết, vài tuần trước tập đoàn đã ký bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn IBTC của Mianma và Công ty Capital Rice của Thái Lan nhằm thiết lập quan hệ đối tác khu vực tư nhân của ba quốc gia. Sự hợp tác nhằm thiết lập một "hiệp hội lúa gạo lớn nhất" trong khu vực. Theo đó, SL Agritech sẽ đóng góp công nghệ và giống lúa cho hiệp hội trong khi đối tác Mianma sẽ cung cấp đất để sản xuất, còn Thái Lan sẽ đảm đương việc tiếp thị toàn cầu. Cơ sở sản xuất của hiệp hội sẽ đặt ở Mianma, nơi có chi phí rất thấp và chính phủ cung cấp nhiều ưu đãi về thuế. Đầu tư ban đầu cho hiệp hội sẽ không quá lớn, khoảng từ 10 - 20 triệu USD và dự kiến liên doanh sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới.


Kim Dung (P/v TTXVN tại Malaixia) - TKT