06:16 24/06/2011

Philíppin: Bão Meari làm 50.000 người phải sơ tán

Các quan chức Philíppin ngày 24/6 cho biết đến nay đã có 11 người mất tích và gần 50.000 người Philíppin phải sơ tán vì mưa lớn liên tiếp gây ngập lụt trong những ngày qua do ảnh hưởng từ cơn bão nhiệt đới Meari.

* Mưa ở Tây Nam Trung Quốc làm một số người thiệt mạng và mất tích
* Mỹ dỡ bỏ cảnh báo sóng thần



Các quan chức Philíppin ngày 24/6 cho biết đến nay đã có 11 người mất tích và gần 50.000 người Philíppin phải sơ tán vì mưa lớn liên tiếp gây ngập lụt trong những ngày qua do ảnh hưởng từ cơn bão nhiệt đới Meari.

Thành phố Valenzuela  của Philipppin bị ảnh hưởng của bão Meari. Ảnh: AFP-TTXVN


Riêng tại thủ đô Manila, nhiều đường phố bị ngập lụt do mưa to, hơn 3.200 người phải đi sơ tán trong đêm 25/6 và hầu hết các trường học phải đóng cửa. Cơ quan dự báo thời tiết Philíppin cho biết cơn bão Meari đang di chuyển theo hướng Tây Bắc đến Đài Loan với sức gió 100 km/h.

* Cơ quan kiểm soát lũ lụt Trung Quốc ngày 23/6 cho biết mưa to ở khu vực Tây Nam Trung Quốc làm hơn 100 ngôi nhà bị sập, 11 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Ở tỉnh Tứ Xuyên, mưa to làm 6 người thiệt mạng và 2 người mất tích, trong khi ở tỉnh Quý Châu mưa bão làm 5 người thiệt mạng và 7.200 người phải sơ tán.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, mưa dai dẳng ở khu vực miền Nam nước này từ ngày 3/6 đã làm 175 người thiệt mạng, 86 người mất tích và gần 1,63 triệu người phải sơ tán.

* Trung tâm cảnh báo sóng thần Alaxca và bờ biển phía Tây của Mỹ ngày 24/6 đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần ban bố ngay sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ Ríchte làm rung chuyển các quần đảo Alêutơn (Aleutian) và Phoóc (Fox) thuộc bang Alaxca (Alaska) ở Tây Bắc nước Mỹ tối 23/6 (theo giờ địa phương).

TTXVN/Tin Tức