05:21 10/05/2015

Phiến quân Yemen chấp nhận ngừng bắn

Phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố chấp nhận lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 ngày do Saudi Arabia đề xuất song cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ngày 10/5, phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố chấp nhận lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 ngày do Saudi Arabia đề xuất song cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn này.

Trong thông điệp do hãng tin Saba của Yemen đăng tải, phiến quân Houthi cho biết sẽ "phản ứng tích cực" với những nỗ lực, những lời kêu gọi hay những biện pháp nghiêm túc và tích cực giúp làm giảm nhẹ những đau đớn của người dân và cho phép hàng viện trợ được đưa đến Yemen an toàn.

Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng binh sỹ Yemen trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, đồng minh hiện nay của phiến quân Houthi, Đại tá Sharaf Luqman, cho biết lực lượng này chấp nhận lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào ngày 12/5 tới song sẽ đáp trả bất kỳ hành động vi phạm nào.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của liên quân Arab tại thủ đô Sanaa ngày 10/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngay lập tức, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề đối ngoại của Saudi Arabia Anwar Gargash đã hoan nghênh quyết định của nhóm phiến quân Houthi đồng thời bày tỏ hy vọng điều này sẽ mở ra con đường hướng tới các cuộc đàm phán chính trị. Ý tưởng về lệnh ngừng bắn nhân đạo 5 ngày này được Saudi Arabia công bố từ hôm 7/5 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trợ giúp những người dân Yemen gặp khó khăn.

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ngày 10/5 đã tiến hành 2 đợt oanh kích vào tư dinh của cựu Tổng thống Saleh ở trung tâm thủ đô Sanaa, sau một đêm không kích ác liệt vào các cứ điểm của quân nổi dậy. Trước đó, ngày 9/5, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã oanh tạc sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa.

Cùng ngày, Điều phối viên về các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) Johannes Van Der Klaauw đã chỉ trích các cuộc không kích mà liên quân do Saudi Arabia cầm đầu thực hiện ở thành phố Saada của Yemen, nơi còn có nhiều dân thường đang bị mắc kẹt, là vi phạm luật pháp quốc tế dù rằng đã có những lời kêu gọi người dân di dời khỏi khu vực này.

Kể từ ngày 26/3 vừa qua, liên quân Arab gồm 8 quốc gia Hồi giáo dòng Sunni được Mỹ ủng hộ đã tiến hành không kích chống phiến quân Houthi tại Yemen cũng như các lực lượng quân sự trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nhằm phục hồi chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. Theo ước tính của Liên hợp quốc, tính đến nay, các cuộc không kích đã làm hơn 1.400 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là dân thường

Liên quan đến vấn đề viện trợ cho người dân Yemen, LHQ cùng ngày thông báo một tàu của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã cập bến Yemen mang theo 300.000 lít nhiên liệu và hàng cứu trợ cho các tổ chức nhân đạo để khôi phục hoạt động phân phối cứu trợ tại đây. Theo WFP, tàu cập bến ngày 9/5 tại cảng Hodeida miền Tây Yemen với sứ mệnh mở một tuyến đường nhân đạo cho những người dân đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Dự kiến, ngày 10/5, một tàu nữa cũng sẽ tới Yemen với 120.000 lít nhiên liệu bổ sung. WFP ước tính hiện có khoảng 12 triệu người Yemen đang bị thiếu ăn.


TTXVN/Tin tức